*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đang vạch ra phương án chống lại những tin tặc Nga bị nghi ngờ xâm nhập các cơ quan chính phủ và công bố thông tin của hàng ngàn công ty Mỹ.
"Kỳ trăng mật" có được nhờ các mối liên kết kinh tế giữa Đông Âu và Trung Quốc dường như đã sắp đến hồi kết, cây bút của tờ Nikkei Asian Review (Nhật Bản) bình luận.
Các chuyên gia lưu ý việc đóng cửa Lãnh sự quán (LSQ) Trung Quốc ở Houston nhằm đáp trả việc đánh cắp tài sản trí tuệ nhưng vì sao chỉ có duy nhất LSQ đó bị nhắm đến.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc chính phủ Mỹ thực hiện các hoạt động gián điệp mạng, tin tặc, vi phạm luật pháp quốc tế và làm suy yếu lòng tin giữa Washington và các quốc gia khác.
Không chỉ ăn trộm tin nhắn SMS, nhóm hacker này còn quan tâm đến cơ sở dữ liệu về các cuộc gọi điện thoại được lưu trong nhà mạng viễn thông.
Tuyên bố này bác bỏ các báo cáo cho rằng việc Huawei bị cấm tham gia sẽ làm chi phí triển khai mạng 5G trở nên đắt đỏ hơn.
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC) Ali Shamkhani cho hay, mạng lưới tình báo của nước này đã phát hiện thành công và giáng một đòn mạnh vào mạng lưới gián điệp mạng do Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) điều hành và hoạt động ở một số nước.
Các lãnh đạo tình báo và an ninh quốc gia Mỹ ngày 29-1 đưa ra cảnh báo quyết liệt về các đe dọa của Trung Quốc trong các hoạt động gián điệp mạng và phản gián.
Trung Quốc đang vi phạm thỏa thuận với Mỹ về chấm dứt các hoạt động do thám mạng thông qua tấn công vào hệ thống dữ liệu chính phủ và các công ty.
Lợi dụng mạng xã hội để triển khai các hoạt động tình báo mạng đang trở thành một xu hướng phổ biến của các cơ quan tình báo nhiều nước.
Nhóm Lazarus tiến hành tấn công hệ thống trao đổi tiền kỹ thuật số của Hàn Quốc vào cuối năm 2017.
Bộ trưởng Ngoại giao Anh Boris Johnson sẽ cảnh báo Nga ngừng các cuộc tấn công mạng đe dọa an ninh quốc gia của Anh hoặc phải đối mặt với hành động trả đũa từ London khi ông đến thăm Moscow hôm 22-12.
Tâm điểm