Đại diện Ericsson tuyên bố, cấm Huawei không làm gia tăng chi phí triển khai 5G

Nguyễn Hải |

Tuyên bố này bác bỏ các báo cáo cho rằng việc Huawei bị cấm tham gia sẽ làm chi phí triển khai mạng 5G trở nên đắt đỏ hơn.

Nhà sản xuất thiết bị viễn thông Thụy Điển, Ericsson đã phản bác lập luận cho rằng chi phí triển khai 5G tại Ấn Độ sẽ gia tăng nếu một công ty nào đó bị cấm triển khai hoạt động kinh doanh tại nước này.

Trước đó các báo cáo từ Huawei và một số đơn vị trong ngành công nghiệp này cho rằng việc triển khai công nghệ 5G sẽ trở nên đắt đỏ hơn nếu nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc bị quốc gia nào đó ngăn không cho phép tham gia vào hệ thống mạng của họ.

"Chúng tôi đã triển khai 5G trên cả bốn lục địa trong 12 tháng vừa qua và chúng tôi là những người đầu tiên đặt chân đến 4 lục địa đó. Bốn lục địa đó là châu Mỹ, châu Âu, châu Á và châu Úc. Ở một số lục địa đó, thậm chí chúng tôi còn là người duy nhất … và mọi thứ vẫn rất tốt. Vì vậy tôi muốn nói là, điều đó không đúng trên thực tế, phải không? Chúng tôi có thể triển khai nó ở bất kỳ đâu." Người đứng đầu bộ phận Đông Nam Á, châu Đại Dương và Ấn Độ của Ericsson, Nunzio Mirtillo cho biết.

Đại diện Ericsson tuyên bố, cấm Huawei không làm gia tăng chi phí triển khai 5G - Ảnh 1.

Ông cũng cho rằng chi phí dữ liệu cho mạng 5G sẽ rẻ hơn khoảng 10 lần so với mạng 4G.

Chính phủ Mỹ hiện đang vận động các quốc gia khác cùng cấm Huawei triển khai mạng 5G ở những nơi đó với cáo buộc rằng họ gây ra mối đe dọa về gián điệp mạng. Tuy nhiên nhiều quốc gia vẫn đang lưỡng lự với quyết định này khi e ngại rằng nó sẽ ảnh hưởng đến chi phí triển khai mạng không dây mới.

Ông Mirtillo cho rằng quyết định của mỗi quốc gia tùy thuộc vào việc họ muốn bảo vệ mạng 5G khỏi mối đe dọa về gián điệp mạng như thế nào.

"Đây rõ ràng là một hạ tầng kỹ thuật số quan trọng mà họ cần phải quan tâm đến nó … và đó là điều mà mỗi quốc gia phải quyết định. Nó giống như một tuyến cao tốc quan trọng đúng không? Đó là tuyến cao tốc kỹ thuật số của mỗi quốc gia."

Những lời bình luận được đưa ra vào thời điểm Ấn Độ vẫn đang lưỡng lự về việc cấm Huawei triển khai mạng 5G tại quốc gia này. Đầu tháng này, người khổng lồ viễn thông Ấn Độ Sunil Mittal đã đưa ra các lập luận bảo vệ Huawei, và cho rằng hãng này nên được tham gia vào sân chơi viễn thông của quốc gia này.

Trong khi đó, gần đây nhà mạng Bharti Airtel, nhà mạng có thị phần lớn thứ hai tại Ấn Độ đã lựa chọn Ericsson để triển khai công nghệ lõi 5G cho mạng lưới của họ.

Tham khảo EconomicTimes

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại