Nhà mạng Mỹ bất chấp lệnh cấm, 'đi đêm' với Huawei để mua bản quyền công nghệ 5G

Anh Việt |

Mặc dù vẫn đang nằm trong danh sách đen của chính phủ Mỹ, Huawei vẫn nhận được đề nghị về việc cấp phép và chuyển giao công nghệ mạng 5G từ các nhà mạng Mỹ, Reuter đưa tin.

Vincent Pang, phó chủ tịch Huawei tiết lộ, một số công ty tại Mỹ đã bày tỏ sự quan tâm đến việc ký hợp đồng dài hạn, thậm chí mua đứt công nghệ 5G từ Huawei.

"Có một số công ty đang trao đổi với chúng tôi, nhưng sẽ phải mất một hành trình dài để thực sự hoàn thiện mọi thứ", phó chủ tịch của Huawei giải thích với phóng viên Reuter về mục đích chuyến thăm thủ đô Washington trong tuần này. Ông Vincent cũng từ chối nêu tên các nhà mạng này.

"Họ đã thể hiện sự quan tâm, nhưng các cuộc thương lượng mới diễn ra vài tuần và chưa đi vào chi tiết cụ thể", ông Vincent Pang cho biết thêm.

Nhà mạng Mỹ bất chấp lệnh cấm, đi đêm với Huawei để mua bản quyền công nghệ 5G - Ảnh 1.

Ông Vincent Pang trog một buổi hội thảo tổ chức tại Mỹ

Tuy nhiên, khi được hỏi về triển vọng của các cuộc đàm phán, ông Vincent Pang đã từ chối đưa ra câu trả lời. Đáng chú ý, theo phó chủ tịch Huawei, việc mua đứt bản quyền công nghệ 5G sẽ khiến các nhà mạng Mỹ phải mất nhiều thời gian, tiền bạc để nghiên cứu và cải tiến cả phần mềm lẫn thiết bị. Được biết, Huawei đã chi hàng tỷ USD để phát triển công nghệ 5G kể từ năm 2009.

Ý tưởng về việc Huawei sẽ tiến hành chuyển nhượng bằng sáng chế và công nghệ 5G của mình cho các nhà mạng được đưa ra lần đầu tiên bởi ông Nhậm Chính Phi – CEO Huawei khi trả lời phỏng vấn The New York Times và Economist hồi tháng 9. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với Reuters vào tháng trước, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ sự hoài nghi về lời đề nghị của ông Nhậm Chính Phi.

Nhà mạng Mỹ bất chấp lệnh cấm, đi đêm với Huawei để mua bản quyền công nghệ 5G - Ảnh 2.

Ông Nhậm Chính Phi - nhà sáng lập của Huawei

Hiện tại, thị trường sản xuất các thiết bị viễn thông thế giới đang ở ‘thế chân vạc’ với sự cạnh tranh giữa ba công ty lớn nhất thế giới trong mảng này là Huawei, Ericsson và Nokia. Tuy nhiên, so với các đối thủ đến từ Phương Tây, Huawei hiện đang nắm lợi thế nhờ chi phí triển khai hạ tầng 5G rẻ hơn so với Nokia và Ericsson. Đây là lý do vì sao một số nhà mạng tại Mỹ vẫn có một số tiếp xúc với Huawei, bất chấp lệnh cấm từ phía chính phủ Mỹ.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Dell'Oro, Huawei hiện đang nắm giữ khoảng 28% thị phần thiết bị truyền thông. Huawei cũng có nhiều hợp đồng cung cấp mạng 5G hơn bất cứ công ty nào khác.

Các quan chức chính phủ Mỹ thậm chí đã xem xét việc cấp tín dụng cho Nokia và Ericsson, mục đích là giúp những tập đoàn công nghệ này đuổi kịp Huawei.

Đề xuất này là một phần trong nỗ lực giúp các công ty đối thủ cạnh tranh với đại gia công nghệ của Trung Quốc. Hiện nay Huawei là công ty sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới và đang bị Mỹ coi là mối đe dọa với an ninh quốc gia.

Nhà mạng Mỹ bất chấp lệnh cấm, đi đêm với Huawei để mua bản quyền công nghệ 5G - Ảnh 3.

Vào tháng 5/2019, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đưa Huawei vào danh sách đen về thương mại, cấm tập đoàn này mua sản phẩm của doanh nghiệp Mỹ, đồng thời cấm các cơ quan chính phủ Mỹ mua thiết bị của Huawei. Lí do mà chính phủ Mỹ đưa ra là lo ngại về an ninh quốc gia và bảo mật thông tin.

Bên cạnh đó, tổng thống Donald Trump đã khởi xướng một chiến dịch thuyết phục các đồng minh Phương Tây không sử dụng các hạ tầng và công nghệ 5G do hãng công nghệ Trung Quốc phát triển. Về phần Huawei, hãng này đã liên tục phủ nhận cáo buộc trên của chính phủ Mỹ.

Tham khảo Reuters

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại