Trung Quốc "nổi xung" về vụ kiện "đường lưỡi bò"

N.V |

Ngày 20.4, Trung Quốc "nổi xung" với đề nghị từ một quan chức cấp cao của Anh rằng phán quyết sắp tới từ tòa trọng tài quốc tế trong vụ Philippines kiện bản đồ "lưỡi bò" phi pháp của Bắc Kinh ở Biển Đông phải mang tính ràng buộc pháp lý.

Philippines năm 2013 đệ đơn kiện lên Tòa trọng tài thường trực, nhưng Trung Quốc từ chối tham gia tiến trình. Dự kiến tòa sẽ ra phán quyết vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 năm nay.

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh phụ trách Đông Á, Hugo Swire, hôm 18.4 đề nghị các bên phải tuân thủ phán quyết của tòa án quốc tế ở The Hague và nói rằng đây là cơ hội để Bắc Kinh và Manila mở lại đối thoại về tranh chấp ở Biển Đông, nơi các tuyên bố chủ quyền bành trướng của Trung Quốc chồng lấn với nhiều nước lân cận bao gồm Philippines và Việt Nam.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hoa Xuân Doanh, ngày 20.4 ngang nhiên tuyên bố "Trung Quốc hết sức bất bình" vì ý kiến của ông Swire không tôn trọng dữ kiện thực tế, thiên vị một chiều, và đi ngược lại cam kết của Anh rằng không đứng về bên nào trong vấn đề Biển Đông.

Bà Hoa nói căng thẳng ở Biển Đông không phải do Trung Quốc mà là do Philippines và Hoa Kỳ, với các máy bay và tàu chiến của Mỹ ngày càng gia tăng hiện diện trong khu vực.

Người phát ngôn nhấn mạnh Trung Quốc sẽ không công nhận phán quyết vụ kiện vì đây là hành động lạm dụng luật pháp quốc tế.

Hồi tháng 2, Mỹ và Liên hiệp Châu Âu trong đó có Anh đã khuyến cáo Bắc Kinh nên chấp hành phán quyết từ tòa trọng tài.

Tòa trọng tài thường trực không có quyền cưỡng hành và trong quá khứ các phán quyết của tòa từng bị phớt lờ. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại