Các nhà phân tích và thương nhân cho biết lượng lúa mì tồn kho của Úc có thể sẽ cao hơn nhiều so với năm ngoái vào cuối mùa, do lượng nhập khẩu từ Trung Quốc giảm và sự cạnh tranh từ nguồn cung dồi dào của Nga. Điều này đang gây áp lực lên giá lúa mì.
Úc có thể sẽ phải bán tháo ngũ cốc dự trữ để giải phóng kho bãi trước vụ thu hoạch mới vào quý IV. Việc này được dự báo sẽ tiếp tục đè nặng lên giá tương lai chuẩn tại Chicago, vốn đang giao dịch gần mức thấp nhất kể từ năm 2020 do nguồn cung toàn cầu dồi dào.
Theo số liệu của hải quan Úc, trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 3 – sáu tháng đầu tiên của mùa tiếp thị – Úc chỉ xuất khẩu 546.000 tấn lúa mì sang Trung Quốc, giảm mạnh so với 2,9 triệu tấn cùng kỳ mùa vụ 2023/24 và 4,4 triệu tấn trong mùa 2022/23.
Trong khi đó, các lô hàng lúa mì từ Nga – nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới – vẫn duy trì ở mức cao, dù quý II thường là giai đoạn xuất khẩu chậm trước thu hoạch.
Vitor Pistoia, nhà phân tích tại Rabobank ở Sydney, cho biết vụ thu hoạch lúa mì ở Bắc bán cầu, bao gồm Nga, sẽ tăng tốc trong vài tuần tới, đưa thêm nguồn cung giá rẻ ra thị trường, làm giảm triển vọng xuất khẩu của Úc.
Ông nói: "Nếu tốc độ xuất khẩu hiện tại của Úc tiếp diễn, chúng ta sẽ còn tồn kho 5-6 triệu tấn từ vụ trước".
"Chúng ta đang tạo ra một vấn đề lớn. Không phải vì thị trường thiếu nguồn cung", ông nói thêm. "Tình trạng này có thể dẫn đến việc bán tháo ngũ cốc, đẩy giá giảm xuống mức 300 đô la Úc một tấn, so với mức hiện tại là 325-350 đô la Úc".
Một nguồn tin từ công ty buôn bán ngũ cốc quốc tế đặt tại Úc cho biết tổng lượng tồn kho, bao gồm cả ngũ cốc từ các mùa trước, có thể lên tới 8 triệu tấn.
"Nếu mùa vụ mới thuận lợi, vấn đề sẽ là khả năng lưu trữ. Điều này buộc các nhà xuất khẩu phải bán rẻ hơn để giải phóng không gian", nguồn tin này cho biết.
Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, lượng lúa mì dự trữ cuối vụ trung bình của Úc trong 5 năm qua là 3,3 triệu tấn.
"Ở mức 4 triệu tấn thì còn chấp nhận được", nguồn tin nói. "Trên 6 triệu tấn là rất khó khăn".
Các nhà phân tích dự báo sản lượng lúa mì của Úc năm nay sẽ đạt từ 28 đến 34 triệu tấn, giảm so với 34,1 triệu tấn của năm ngoái nhưng vẫn cao hơn mức trung bình 27,6 triệu tấn trong thập kỷ qua.
Trung Quốc đã đặt mua bốn đến năm lô hàng, mỗi lô khoảng 55.000 tấn lúa mì Úc vào đầu tháng 5. Tuy nhiên, đây là những đơn hàng mới duy nhất từ Trung Quốc trong năm nay và chưa có thêm giao dịch nào được ghi nhận.
Trung Quốc hiện đang trải qua thời tiết nóng và khô ở các vùng trồng trọt chính, nhưng dự kiến sẽ có mưa ở các khu vực này, điều này có thể làm giảm nhu cầu nhập khẩu thêm lúa mì.
Trong khi đó, một thương nhân tại Singapore cho biết Nga vẫn tiếp tục xuất khẩu lúa mì với giá cạnh tranh ngay cả trong mùa thấp điểm.
"Chúng tôi kỳ vọng sẽ có thêm lúa mì Úc đến các thị trường ở Trung Đông và châu Phi", người này nói. "Có hy vọng rằng Nga sẽ có ít hàng hơn để xuất khẩu".
(Theo Reuters)