Trung Quốc 'chơi khó' Mỹ, ra điều kiện đàm phán New START

Minh Thu |

Một quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra điều kiện để Bắc Kinh tham gia đàm phán hiệp ước New START với Nga - Mỹ.

Hôm nay (8/7), phát biểu trước các phóng viên ở Bắc Kinh, ông Fu Cong, Vụ trưởng Vụ Kiểm soát Vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, Trung Quốc không quan tâm tới việc tham gia đàm phán bởi kho vũ khí hạt nhân của Mỹ hiện lớn hơn Trung Quốc khoảng 20 lần.

“Tôi có thể đảm bảo rằng, nếu Mỹ nói họ sẵn sàng giảm quy mô xuống bằng Trung Quốc, Trung Quốc sẽ vui vẻ tham gia hiệp ước ngay ngày hôm sau. Nhưng thực tế, chúng tôi biết chuyện này sẽ không xảy ra”, Reuters dẫn lời ông Fu.

Trước đó, Mỹ liên tiếp kêu gọi Trung Quốc tham gia vào các cuộc đàm phán ba bên để kéo dài thời gian thi hành hiệp ước New START, trong bối cảnh hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân được Nga – Mỹ ký kết sẽ hết thời gian thi hành vào tháng 2/2021.

Cũng theo ông Fu, đối với Mỹ, việc đề nghị Trung Quốc tham gia các cuộc đàm phán ba bên “không có gì hơn là chiêu trò đánh lạc hướng chú ý và xem đây là lời bào chữa cho việc Mỹ từ chối gia hạn thi hành New START.

“Mục đích chính của Mỹ là xóa bỏ mọi giới hạn và rảnh tay để theo đuổi chiếm ưu thế quân sự trước mọi đối thủ dù là thực tế hay tưởng tượng”, ông Fu nói thêm.

Cũng theo ông Fu, Trung Quốc “không ngại ngần tham gia vào quá trình giải trừ vũ khí hạt nhân của quốc tế”. Bắc Kinh cũng đã sẵn sàng thảo luận theo khuôn khổ của 5 quốc gia thành viên thường trực thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tất cả vấn đề liên quan tới giảm thiểu những hiểm họa từ hạt nhân.

Trung Quốc cho tiến hành vụ thử bom hạt nhân lần đầu tiên vào năm 1964 và là một trong 5 cường quốc hạt nhân nằm trong Hiệp ước Cấm phổ biến các loại vũ khí hạt nhân. Song chương trình hạt nhân của Trung Quốc lại chứa đầy bí ẩn.

Theo số liệu được Đại học Nagasaki công bố, kho hạt nhân của Trung Quốc hiện vào khoảng 320 đầu đạn hạt nhân. Con số này cao hơn Pháp, quốc gia sở hữu 290 vũ khí hạt nhân nhưng còn kém xa so với 6.370 của Nga và 5.800 của Mỹ.

Điều đáng nói, ngoài cắt giảm quy mô số lượng đầu đạn hạt nhân triển khai, New START còn quy định mỗi năm có 18 cuộc kiểm tra để xác minh Nga – Mỹ có thực hiện đúng theo quy định trong hiệp ước hay không. Theo một vài chuyên gia, đây là vấn đề mà Trung Quốc dường như không sẵn sàng cho phép.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại