Trung Quốc bất ngờ đứng đầu trong cuộc đua nghiên cứu về Covid-19

Hồng Nhung |

Trang SCMP cho biết, Trung Quốc đứng đầu trong nghiên cứu về Covid-19 và vị trí thứ hai là Mỹ.

Trang SCMP dẫn tin theo xếp hạng mới từ nhà cung cấp thông tin tài chính có trụ sở tại Anh, Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới trong nghiên cứu Covid-19 cùng với số lượng lớn các nghiên cứu lâm sàng nước này vẫn đang tiếp tục.

Chỉ số nghiên cứu Covid-19 do trang web Finbold.com phát động xác nhận gần 300 dự án nghiên cứu vẫn tiếp tục tại 39 nước và các khu vực. Hầu hết các nước và khu vực này đều có các ca nhiễm Covid-19.

"Trung Quốc tiến hành 60 nghiên cứu, Mỹ có 49 nghiên và Pháp là 26 nghiên cứu", phân tích từ nghiên cứu lâm sàng về Covid-19 được ghi lại trong cơ sở dữ liệu của ClinicalTrials.gov.

Theo Finbold.com, các quốc gia đang nỗ lực hết sức để nghiên cứu và loại bỏ dịch bệnh. Vì vậy các nghiên cứu liên tục được triển khai nhằm tìm cách điều trị hiệu quả nhất cho căn bệnh này.

"Tuy nhiên, sẽ còn thời gian dài mới có thể cho ra phác đồ điều trị", ông Idas Keb, nhà đồng sáng lập Finbold cho biết đồng thời nói thêm rằng các chỉ số cho biết mức độ tương quan giữa các quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất và có nhiều nghiên cứu về y học.

"Tây Ban Nha là quốc gia thứ hai sau Italy có số ca nhiễm nhiều nhất châu Âu nhưng lại không nằm trong top 5 quốc gia có nhiều nghiên cứu về loại virus này", ông Keb nói.

Các nhà nghiên cứu khoa học ở 12 nước, bao gồm Mỹ, Italy và Hàn Quốc đã đưa ra tuyên bố trong tháng Ba kêu gọi việc xuất bản nghiên cứu nêu rõ thông tin công khai và nhanh chóng về cuộc nghiên cứu chống đại dịch toàn cầu.

Chỉ số nghiên cứu Covid-19 cũng đưa ra danh sách và vị trí các nghiên cứu, các viện liên quan và việc ngăn chặn giúp kiểm soát dịch bệnh. Các nhà khoa học trên thế giới cũng đang đưa ra các ấn phẩm xuất bản đầu tiên về nghiên cứu Covid-19.

Theo trang SCMP, các nghiên cứu đưa ra biện pháp đối phó với dịch bệnh liên tục ra đời trong bối cảnh các ca tử vong vì dịch bệnh gia tăng toàn thế giới.

Một số câu hỏi đặt ra là liệu các xuất bản nghiên cứu có dẫn đến việc lây lan các thông tin sai lệch hay không? Tuy nhiên, các nhà khoa học khẳng định rằng các nghiên cứu trên mạng được công bố đều là các nền tảng phát triển tích cực do các chuyên gia hàng đầu tham gia.

Trung Quốc bất ngờ đứng đầu trong cuộc đua nghiên cứu về Covid-19 - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại