Trung Quốc: 53 trẻ mẫu giáo đồng loạt đổ bệnh vì nhà trường cho ăn thực phẩm nhiễm khuẩn

Trần Quỳnh |

Việc 53 trên tổng số 153 em nhỏ ở một trường mẫu giáo đồng loạt ngã bệnh sau bữa ăn ở trường đã khiến dư luận không khỏi bức xúc, lo lắng.

Nghi vấn xoay quanh vụ ngộ độc tập thể trẻ em gây chấn động dư luận

Trang 163 News ngày 23/3 đưa tin cho hay, vụ ngộ độc tập thể xảy ra tại trường mẫu giáo Trung Đông Xuân Nha (quận Thuyền Doanh, thành phố Cát Lâm) xảy ra vào ngày 9/3 đang được cư dân mạng nước này chia sẻ với tốc chóng mặt.

Thông tin được cung cấp từ bác sĩ phụ trách cấp cứu cho các nạn nhân cho biết, các em bé nhập viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, sốt cao.

Cho tới ngày 20/3 vừa qua, không ít em nhỏ vẫn bị sốt và phải tiếp tục nằm viện dù đã trải qua hơn một tuần điều trị.

Trung Quốc: 53 trẻ mẫu giáo đồng loạt đổ bệnh vì nhà trường cho ăn thực phẩm nhiễm khuẩn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trước đó, vào ngày 15/ 3, Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm quận Thuyền Doanh đã công bố nguyên nhân vụ ngộ độc tập thể này là do các em nhiễm khuẩn E. coli hay còn được gọi là vi khuẩn đại tràng.

Trong khi đó, nhiều phụ huynh của các nạn nhân nghi ngờ nguồn cơn thực sự khiến con họ lâm vào tình trạng này là trúng độc từ thuốc trừ sâu.

Xuất phát từ mối nghi ngờ trước công bố của cơ quan chức năng, một số phụ huynh đã cùng nhau đưa con em tới bệnh viện số 1 Norman Bethune thuộc Đại học Cát Lâm để tiến hành xét nghiệm máu.

Kết quả xét nghiệm được đăng tải lên weibo (trang mạng xã hội phổ biến tại Trung Quốc) của người được cho là phụ huynh của một trong số các nạn nhân đã cho thấy, máu của một em bé 5 tuổi bị ngộ độc tại đây đã phát hiện bromadiolone – một thành phần có trong các loại thuốc diệt chuột.

Công khai sự thật phía sau vụ ngộ độc tập thể tại trường mẫu giáo

Đứng trước thông tin này, chính quyền quận Thuyền Danh đã thông báo công khai về chi tiết sự việc. Cụ thể, tính đến 10h tối ngày 9/3, tổng cộng có 53 cháu bé được đưa đến bệnh viện trung tâm thành phố và phòng khám bệnh viện nhi đồng để kiểm tra và điều trị.

Trong khi đó, sĩ số của trường mẫu giáo này là 153 cháu.

Sau hơn 10 ngày điều trị liên tục, ngoại trừ 3 cháu bé vẫn phải tiếp tục ở lại bệnh viện để quan sát thêm, các cháu còn lại đều đã xuất viện và trở về nhà, trong đó có 2 trường hợp phải tiếp tục tái khám.

Trung Quốc: 53 trẻ mẫu giáo đồng loạt đổ bệnh vì nhà trường cho ăn thực phẩm nhiễm khuẩn - Ảnh 2.

Vi khuẩn E. Coli trong thực phẩm là nguyên nhân gây ra hiện tượng đồng loạt ngã bệnh ở 53 em nhỏ. Ảnh minh họa.

Thông báo còn cho biết thêm, ngay trong đêm 9/3, chính quyền quận Thuyền Doanh đã thành lập tổ điều tra để triển khai làm rõ sự việc nghiêm trọng này.

Tổ điều tra đã thu thập mẫu thức ăn thừa cùng chất nôn mửa của các nạn nhân để gửi đi xét nghiệm. Sau khi nhận được các mẫu này, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh cấp thành phố đã lập tức kiểm nghiệm ngay trong đêm.

Tới trưa ngày 14/3, Trung tâm đã báo cáo kết quả xét nghiệm. Kết quả này cho thấy vi khuẩn E. coli gây các triệu chứng lạ ở hơn 50 học sinh có trong mẫu thức ăn đã vượt quá chỉ tiêu cho phép.

"Trong thịt dê, canh bí đao và cháo rau thuộc khẩu phần ăn của các bé đều chứa vi khuẩn E. coli vượt quá mức cho phép, dẫn tới tình trạng ngộ độc thực phẩm tập thể" - thông báo nêu rõ.

Trưa ngày 15/3, tổ điều tra đã có thông báo về kết quả điều tra sơ bộ tới nhà trường và phụ huynh.

Riêng kết quả xét nghiệm dương tính với bromadiolone được lan truyền trên mạng, tổ điều tra cùng các chuyên gia đã lập tức tiến hành kiểm nghiệm và đối chiếu lại với bản báo cáo của Bệnh viện số 1 Đại học Cát Lâm.

Các bác sĩ tại bệnh viện này cũng đã đính chính rằng kết quả xét nghiệm máu của nạn nhân dương tính với thành phần trong thuốc diệt chuột là không chính xác do sai sót trong quá trình kiểm tra của họ.

Hiện tại, chính quyền địa phương đã tiến hành chỉnh đốn, cải cách nghiêm khắc đối với trường mẫu giáo Trung Đông Xuân Nha.

Do chưa chứng thực được chế độ quản lý an toàn thực phẩm, dụng cụ chế biến thức ăn chưa khử trùng theo đúng yêu cầu, trường mẫu giáo này đã bị xử phạt hành chính 5 vạn NDT (xấp xỉ 165 triệu VNĐ).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại