Trường mẫu giáo gây phẫn nộ khi dẫn học sinh 5 tuổi đi tham quan cảnh tuần lộc bị giết, lột da

Trà My |

Cách dạy dỗ trẻ con thông qua việc cho chúng tận mắt mục sở thị cảnh tuần lộc từ khi còn sống đến lúc bị giết đã gây nên một làn sóng phẫn nộ ở các bậc cha mẹ.

Mới đây, một trường mẫu giáo ở Na Uy đã làm cho các bậc phụ huynh trên thế giới bực tức, phẫn nộ khi lên kế hoạch cho học sinh tham quan cảnh giết mổ, lột da động vật tại một trang trại tuần lộc địa phương.

Toàn bộ hình ảnh về chuyến đi này còn được nhà trường đăng tải trên trang Facebook cá nhân sau đó.

Trường mẫu giáo gây phẫn nộ khi dẫn học sinh 5 tuổi đi tham quan cảnh tuần lộc bị giết, lột da  - Ảnh 1.

Tuần lộc được coi là loài vật có đóng góp thiết yếu vào cuộc sống của người dân Na Uy

Trong album ảnh được tải lên mạng xã hội, người ta có thể thấy cảnh một tốp 8 học sinh ở độ tuổi lên 5 đang đứng dựa vào hàng rào, nhìn ngắm lũ tuần lộc trước khi chúng bị đưa vào quá trình "hóa kiếp".

Thậm chí, nhiều người đã không tin vào mắt mình khi thấy các bức ảnh trẻ con hồn nhiên tham gia việc vứt bỏ những chiếc móng guốc vào thùng rác, kéo lê những bộ da tuần lộc trên nền tuyết còn đẫm máu sau khi hoàn thành xong việc giết thịt, lột da.

Trường mẫu giáo gây phẫn nộ khi dẫn học sinh 5 tuổi đi tham quan cảnh tuần lộc bị giết, lột da  - Ảnh 2.

Một tốp các em bé 5 tuổi ngắm tuần lộc từ xa trước khi xem quy trình xẻ thịt

Khung cảnh ngổn ngang của xác loài động vật với máu me vương vãi này dường như đối lập hoàn toàn với khuôn mặt trẻ thơ của những đứa trẻ lên 5 vừa chứng kiến một quy trình giết chóc được coi là bình thường với người dân ở đó.

Trả lời với báo giới, hiệu trưởng của ngôi trường mầm non này cho biết chuyến đi tham quan này là một phần của việc dạy học cho trẻ em nơi đây về cuộc sống của người bản xứ Sami – nơi loài tuần lộc đóng một vai trò quan trọng đối với họ.

Vị hiệu trường nhấn mạnh: "Chúng tôi rất coi trọng việc giáo dục học sinh nhận thức được nguồn thức ăn từ đâu mà ra và tin tưởng rằng những trải nghiệm đầu tiên có tác động lớn tới đầu óc của trẻ, điều đó sẽ giúp việc học trở nên dễ dàng hơn. Những chuyến đi thực tế này chắc chắn sẽ được duy trì."

Trường mẫu giáo gây phẫn nộ khi dẫn học sinh 5 tuổi đi tham quan cảnh tuần lộc bị giết, lột da  - Ảnh 3.

Hình ảnh các em bé không ngại ngần động vào xác con vật vừa bị tước đi mạng sống trên nền tuyết đẫm máu khiến nhiều người lớn không khỏi rùng mình

Sau khi thông tin về vụ việc lan tỏa rộng rãi, một làn sóng các ý kiến khác nhau đã nổi lên về cách dạy học và tổ chức tham quan khác biệt của ngôi trường này.

Trong khi có người lên tiếng đồng tình về tầm thiết thực của việc dạy dỗ cho trẻ về nguồn cung thực phẩm tới bữa ăn của chúng và mong muốn bọn trẻ của họ cũng được học theo cách này thì nhiều người lại bày tỏ quan điểm e ngại các chuyến đi như vậy sẽ gián tiếp khiến trẻ con có suy nghĩ việc giết chóc, đổ máu là bình thường.

Trước các luồng dư luận trái chiều, trường mẫu giáo này đã lên tiếng phát biểu: "Chúng tôi tôn trọng sự khác biệt trong suy nghĩ của mọi người và hiểu rằng tại sao một số người thấy hoạt động của nhà trường không phù hợp với con trẻ.

Nhưng đó chính là thực tế lao động nơi đây. Hơn nữa, các em học sinh đã chuẩn bị trước bài học và các giáo viên, nhân viên trang trại cũng phải đảm bảo giảng dạy kĩ càng cho lũ trẻ.

Chương trình giảng dạy về văn hóa người bản xứ Sami là một phần kế hoạch của chính phủ trong công cuộc giáo dục và chúng tôi rất vinh hạnh, sẵn lòng truyền bá lại kiến thức cho các em.

Tuy nhiên, việc dạy dỗ sẽ không thể thành công nếu không đề cập đến ảnh hưởng mật thiết của loài tuần lộc tới cuộc sống người dân".

Trường mẫu giáo gây phẫn nộ khi dẫn học sinh 5 tuổi đi tham quan cảnh tuần lộc bị giết, lột da  - Ảnh 4.

Thịt tuần lộc được coi là đặc sản của xứ này và thường xuyên có mặt trên bàn ăn

Việc mổ xẻ, giết thịt động vật công khai khá phổ biến ở các nước Bắc Âu. Trước đó, Đan Mạch cũng từng hứng chịu chỉ trích vì giết hại động vật trước mặt các du khách, bao gồm cả trẻ con.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại