Trúng luồng cá chuyến biển cuối năm, ngư dân Phú Yên vui mừng đón Tết

Thế Lập |

Những ngày cuối tháng Chạp Âm lịch, tại Cảng cá Phú Lạc (huyện Đông Hòa) và Cảng cá Đông Tác (thành phố Tuy Hòa) không khí luôn tấp nập với những chiếc thuyền đầy ắp cá ngừ đại dương cập bến.

Những chiếc xe đông lạnh thu mua cá liên tục vào cảng nhận hàng. Chuyến biển cuối năm mang đến cho ngư dân tỉnh Phú Yên nhiều niềm vui khi vừa có sản lượng, giá bán lại cao.

Sau hơn 20 ngày ra khơi, trung bình mỗi tàu cá của ngư dân Phú Yên khai thác từ 1,8 - 2,5 tấn cá ngừ đại dương; cá biệt có tàu khai thác đến 3 tấn. Giá cá ngừ đại dương đầu vụ 130.000 đồng/kg, tăng hơn 17.000 đồng/kg so năm ngoái.

Trừ chi phí, mỗi tàu lãi 100 - 200 triệu đồng. Đây là nguồn thu nhập khá lớn để ngư dân có điều kiện đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cũng như bù lại các khoản thâm hụt do các chuyến biển vụ trước thua lỗ.

Ngư dân Nguyễn Đợi, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa chia sẻ, đợt này tàu vào cảng ai cũng vui, phấn khởi. Hai tàu câu cá ngừ đại dương của gia đình đạt mức trung bình khoảng 2 tấn.

Với giá bán ổn định, chủ tàu và người làm trên tàu đều phấn khởi. Kết hợp với các loại hải sản khác đánh bắt được như: mực, cá bò da, cá thu… mỗi người được chia 5 - 10 triệu đồng chuẩn bị mua sắm Tết.

Đang cùng các ngư dân trên tàu kéo cá từ dưới khoang lên bờ, anh Nguyễn Khắc Quy, ngư dân thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa vui vẻ, chuyến biển cuối năm “ông trời” thương nên tàu nào cũng đi đúng luồng cá.

Có chuyển biển này ai cũng vui mừng để đón một cái Tết Nguyên đán vui vẻ. Ra Tết, anh em bạn thuyền mới phấn khởi và tiếp tục bám biển.

Theo lý giải của ngư dân, sở dĩ chuyến này có hiệu quả là do 3 tháng biển động, nhiều tàu thuyền khu vực Nam Trung bộ ngừng hoạt động. Đây là cơ hội để nguồn lợi thủy sản tái tạo lại. Bên cạnh đó, nhiều tàu cá đầu tư công nghệ dò tìm để đánh bắt trên biển có hiệu quả.

Ngư dân chủ động ghi nhật ký khai thác thủy sản để khi cá vào bờ được kiểm tra, kiểm định nguồn gốc rõ ràng. Nhờ vậy, các doanh nghiệp mua cá với giá cao.

Ông Hà Viên, Giám đốc Ban quản lý Cảng cá tỉnh Phú Yên cho biết, hiện tất cả các tàu cá khi vào bờ để bán thủy sản đều phải vào cảng.

Qua theo dõi, hầu hết các tàu câu cá ngừ đại dương cập cảng vào thời điểm cuối năm âm lịch đều đạt sản lượng và có doanh thu. Thuyền trưởng trên tàu có ý thức tốt trong việc ghi nhật ký khai thác thủy sản để khi cá vào cảng dễ xuất bán.

Chuyến biển cuối năm của ngư dân Phú Yên cập cảng mang theo nhiều niềm vui. Hy vọng sẽ có một cái Tết ấm áp, đủ đầy cho những ngư dân quanh năm bám biển.

Đây cũng là động lực lớn để sau Tết Nguyên đán, ngư dân đồng loạt mở biển, ra khơi đánh bắt thủy sản trên vùng biển, đảo thân yêu của Tổ quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại