Trump: Nếu không nhờ tôi, Mỹ sẽ có chiến tranh với Triều Tiên

Trang Hồ |

Hôm 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này sẽ có chiến tranh với Triều Tiên nếu không nhờ vào nỗ lực của ông. Nhà lãnh đạo khẳng định việc đàm phán giữa 2 nước vẫn đang tiến triển tốt.

Bình luận này được đưa ra sau báo cáo Bình Nhưỡng vẫn bí mật phát triển hạt nhân trái ngược cam kết. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chỉ đảng Dân chủ và truyền thông phàn nàn còn "cả châu Á đều đang rất vui".

Hôm 29/6, NBC trích dẫn 5 quan chức tình báo giấu tên cho biết quốc gia châu Á có nhiều hơn một cơ sở hạt nhân ngoài cơ sở sản xuất nhiên liệu được biết đến tại Yongbyon và đang đẩy mạnh làm giàu uranium. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ luôn bày tỏ niềm tin vào thiện chí của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong việc từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Để triển khai những cam kết đạt được trong hội nghị thượng đỉnh Trump - Kim hồi tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ đến Bình Nhưỡng lần thứ 3 vào ngày 5/7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại