Trực thăng vũ trang Trung Quốc "khoe cơ bắp" dưới trời mưa

Nam Đồng |

Những hình ảnh sau đây ghi lại một buổi huấn luyện của trực thăng Z-10 và Z-8 thuộc Tập đoàn quân 83 - Quân đội Trung Quốc trong thời tiết xấu.

Tập đoàn quân 83 là đơn vị mới được thành lập sau đợt "Đại sắp xếp" quân đội nước này của Chủ tịch Tập Cận Bình, nó trực thuộc Chiến khu Trung Tâm - tương ứng với Quân khu Bắc Kinh và một phần Quân khu Tế Nam trước đây. Địa bàn gồm 7 tỉnh và thành phố: Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Tây, Hà Nam, Thiểm Tây và Hồ Bắc.

Do lĩnh trọng trách bảo vệ khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, các đơn bị đóng quân tại nơi đây thường được ưu tiên biên chế những vũ khí thuộc hàng tối tân nhất.

Trực thăng vũ trang Trung Quốc khoe cơ bắp dưới trời mưa - Ảnh 1.

Biên đội trực thăng vũ trang Z-10 cất cánh

Trong ảnh là Z-10 (WZ-10) - mẫu trực thăng tấn công hiện đại nhất của Quân đội Trung Quốc hiện nay, nó thường được mang ra so sánh tính năng với AH-64 Apache của Mỹ. Tuy nhiên Z-10 lại không phải "công trình tim óc" của người Trung Quốc mà đây là sản phẩm của Viện thiết kế trực thăng Kamov đầy danh tiếng của Nga.

Z-10 thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào năm 2003, nhưng phải đến năm 2012 mới được Quân đội Trung Quốc chấp nhận đưa vào trang bị. Máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa 7 tấn; chiều dài 14,15 m; chiều cao 3,84 m; đường kính rotor 13 m.

Đôi cánh trên thân máy bay có độ dài 4,32 m, cho phép mang theo 1.500 kg vũ khí, lựa chọn bao gồm tên lửa chống tăng, rocket, ngoài ra còn có 1 pháo tự động 23 mm gắn ở mũi.

Z-10 được trang bị hệ thống điện tử hàng không hiện đại do Trung Quốc tự phát triển, cho khả năng chiến đấu trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm. Vật liệu cấu tạo máy bay chủ yếu là composite có tác dụng hấp thụ sóng radar, giảm thiểu nguy cơ bị phát hiện.

Kính khoang lái của Z-10 chống được đạn 7,62 mm, trong khi phần giáp dưới cabin bảo đảm an toàn khi bị đạn 12,7 mm bắn trúng, ghế phi công có cả hệ thống phóng thoát hiểm.

Trung Quốc đang dự định sẽ bổ sung cho Z-10 radar thế hệ mới, hệ thống kiểm soát bắn và thiết bị ngăn chặn phát hiện bằng hồng ngoại từ khí thải của động cơ.

Trực thăng vũ trang Trung Quốc khoe cơ bắp dưới trời mưa - Ảnh 2.

Trực thăng vận tải Z-8

Buổi huấn luyện này còn có sự tham gia của 8 chiếc Z-8 - loại trực thăng cỡ lớn do Trung Quốc chế tạo dựa trên nguyên mẫu SA 321 Super Frelon của Pháp. Vai trò chính của Z-8 là vận tải hàng hóa, đổ quân, ngoài ra nó còn có biến thể tìm kiếm cứu nạn và cả phiên bản hải quân để triển khai trên các tàu đổ bộ cỡ lớn.

Trực thăng Z-8 có chiều dài 18,9 m; chiều cao 6,66 m; đường kính rotor 23,035 m; trọng lượng cất cánh tối đa 13.000 kg; khoang trong mang được tải trọng hàng hóa 4.000 kg, hoặc 5.000 kg khi treo ngoài thân. Hiện tại Trung Quốc đã bắt đầu đưa vào sử dụng phiên bản hiện đại hóa của Z-8 có tên định danh là Z-18.

Trực thăng vũ trang Trung Quốc khoe cơ bắp dưới trời mưa - Ảnh 3.

Biên đội trực thăng vận tải Z-8 hành quân dưới bầu trời u ám

Việc huấn luyện bay trong mưa nhằm giúp các phi công trực thăng Trung Quốc làm quen với điều kiện tác chiến không thuận lợi, qua đó có thể triển khai tới những khu vực hoạt động khác nhau một cách linh hoạt nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại