Trực thăng, pháo binh Serbia ồ ạt tấn công mục tiêu: Màn phô diễn hỏa lực đầy ấn tượng!

Anh Tú |

Cuộc tập trận chiến thuật Joint Action 2020 được Serbia tổ chức vào ngày 10/10/2020 với sự tham gia của nhiều khí tài quân sự, cả mới và cũ, xuất xứ từ Trung Quốc, Nga và Tây Âu.

Trong khi màn thể hiện sức mạnh phi thường của Quân đội Triều Tiên tại Quảng trường Kim Nhật Thành chính là tâm điểm thu hút sự chú ý vào cuối tuần trước thì tại khu vực Balkans, lực lượng vũ trang Serbia cũng đã phô diễn một màn diễn tập quân sự gây ấn tượng mạnh theo cách riêng của họ qua cuộc tập trận mang tên “Joint Action 2020”.

Cuộc tập trận chiến thuật này được tổ chức vào ngày 10/10/2020 với sự tham gia của nhiều khí tài quân sự, cả mới và cũ, xuất xứ từ Trung Quốc, Nga và Tây Âu.

Mặc dù chúng không phải là những vũ khí mới nhất mà Serbia đang trang bị nhưng sự kết hợp giữa trực thăng tấn công Gazelle do Pháp thiết kế và tên lửa 9M14M Malyutka từ thời Liên Xô đã tạo nên một màn biểu trưng lực lượng khá ấn tượng.

Video cuộc tập trận mang tên “Joint Action 2020” của Serbia

Đội hình gồm 4 trực thăng Gazelles cùng xuất kích, phóng 4 tên lửa Malyutka tấn công trực tiếp hạ gục các mục tiêu trên cao nguyên tại thao trường Pešter ở phía tây nam Serbia.

Sau khi các mục tiêu này bị bắn trúng, khói bốc lên trên chiến trường mô phỏng, các trực thăng lại phóng thêm 4 tên lửa nữa để hoàn tất nhiệm vụ, tiêu diệt gọn bất cứ thứ gì còn sót lại.

Đoạn video được Bộ Quốc phòng Serbia công bố sau đó chuyển sang cảnh quay ở khu vực gần thao trường diễn tập. Tại đây, người xem được chứng kiến ​​cảnh tên lửa Malyutka xóa sổ một ngôi nhà bằng gỗ, khiến nhiều mảnh vỡ bay lên không trung như những que diêm trước khi các đơn vị bộ binh cơ giới và xe bọc thép dồn lên tấn công.

Trực thăng, pháo binh Serbia ồ ạt tấn công mục tiêu: Màn phô diễn hỏa lực đầy ấn tượng! - Ảnh 2.

Tên lửa Malyutka tấn công tiêu diệt mục tiêu là một ngôi nhà bằng gỗ

Các trực thăng tấn công Gazelles của Serbia là những di sản từ thời Nam Tư nhưng vẫn còn trong biên chế mặc dù Serbia đã tiếp nhận cả Mi-35M trang bị tên lửa chống tăng 9M120 Ataka (AT-9 Spiral-2) hiện đại hơn do Nga chế tạo cùng với H145M của Airbus Helicopters được trang bị nhiều loại pháo và tên lửa khác nhau.

Toàn bộ video về cuộc tập trận Joint Action 2020 của Bộ Quốc phòng Serbia đều rất đáng xem. Trong số các thiết bị lần đầu tiên xuất hiện tại sự kiện này có hệ thống tên lửa/pháo phòng không tự hành Pantsir-S1 do Nga cung cấp và hệ thống phòng không di động PASARS-16 được phát triển trong nước.

Trực thăng, pháo binh Serbia ồ ạt tấn công mục tiêu: Màn phô diễn hỏa lực đầy ấn tượng! - Ảnh 3.

Hệ thống rocket phóng loạt phiên bản nâng cấp M-17 Oganj

Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić cho biết, lần đầu tiên sau 20 năm, các máy bay chiến đấu MiG-29 Fulcrum của nước này cũng đã phóng tên lửa đất đối không trong cuộc diễn tập.

Ngoài ra, một xe trinh sát bọc thép BRDM-2MS do Nga cung cấp cũng được nhìn thấy khi đang thực hiện nhiệm vụ do thám một nhóm tác chiến. 30 chiếc xe trinh sát loại này đã được Moscow cung cấp cho Serbia vào năm 2019 cùng với 30 xe tăng T-72B1MS.

Xe chiến đấu bộ binh BOV KIV do Serbia phát triển nội địa trang bị hệ thống trinh sát đa cảm biến MIP-3 cũng sẽ được đưa vào biên chế trong năm nay.

Các loại pháo sản xuất trong nước tham gia cuộc tập trận gồm có lựu pháo tự hành bánh lốp Nora-B52 155mm, các hệ thống rocket phóng loạt phiên bản nâng cấp M-17 Oganj 28mm, LRSVM Morava và M-18 Oganj.

Cuối cùng, Serbia cũng đã trình diễn một số tiến bộ mà họ đạt được trong lĩnh vực công nghệ không người lái với sự xuất hiện của xe chiến đấu bộ binh không người lái Miloš được vận chuyển bằng trực thăng. Chúng được nhìn thấy hoạt động cùng với các xe bọc thép, tấn công mục tiêu bằng súng máy 7,62mm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại