Trực thăng chiến đấu xuất hiện, Nga gửi thông điệp rắn đến Thổ Nhĩ Kỳ?

HOÀ AN |

Tình hình tại Manbij đang vô cùng nóng khi Thổ Nhĩ Kỳ ra tối hậu thư với người Kurd. Vì vậy, việc xuất hiện của 2 trực thăng được nhận định là thông điệp rắn từ Nga.

Ngày 14/6, trang AVP đưa tin, trong bối cảnh chỉ còn 12 giờ trước khi tối hậu thư của Thổ Nhĩ Kỳ đối với người Kurd hết hiệu lực, máy bay quân sự Nga đã được nhìn thấy trong khu vực Manbij. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã ra tối hậu thư về việc người Kurd phải rút lui vô điều kiện khỏi Manbij và vùng ngoại ô thành phố.

Mục đích của sự xuất hiện 2 trực thăng chiến đấu không được hãng thông tấn North Press Agency tiết lộ, nhưng các chuyên gia không loại trừ đó là cuộc tuần tra thông thường của lực lượng Nga.

Đây có thể là thông điệp gửi đến các phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn về việc Manbij được bảo vệ khỏi bất kỳ cuộc tấn công nào.

Trong đoạn video được công bố có thể thấy 2 chiếc trực thăng chiến đấu của Nga đang bay qua phần phía bắc của thành phố. Đây được coi là nơi có nhiều khả năng bị các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tấn công.

Cũng trong ngày 14/6, các nhà hoạt động của Đài quan sát Syria đã thông báo về việc lực lượng Nga đang tiến hành một cuộc tuần tra gồm 3 phương tiện quân sự trong sáng thứ Ba ở vùng nông thôn phía tây Al-Darbasiyah, vùng nông thôn Abu Rasin/Zarkan, phía bắc Al-Hasakah.

Đây là một phần của các cuộc tuần tra định kỳ do lực lượng Nga tiến hành ở khu vực gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Trực thăng chiến đấu xuất hiện, Nga gửi thông điệp rắn đến Thổ Nhĩ Kỳ? - Ảnh 2.

Ngày 14/6, lực lượng Nga đã tiến hành tuần tra ở vùng nông thôn phía tây Al-Darbasiyah, vùng nông thôn Abu Rasin/Zarkan, phía bắc Al-Hasakah.


Các nhà hoạt động của Đài quan sát Syria cũng thông tin về sự xuất hiện của 2 máy bay trực thăng Nga bay dọc chiến tuyến giữa các khu vực do lực lượng người Kurd, chính quyền kiểm soát ở phía bắc Aleppo và các khu vực do lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ, các phe phái được họ hậu thuẫn.

Hai máy bay trực thăng này đã bay qua làng Harbel và Umm Al-Hosh, tiếp giáp với thành phố Marea, phía bắc Aleppo đến ngoại ô Al-Bab, phía đông Aleppo.

Ngày hôm qua (13/6), các nguồn tin của Đài quan sát Syria đưa tin, trước đó, một số cư dân đã di dời vì thông tin Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chuẩn bị một chiến dịch, nhưng nay họ đã trở về nhà ở vùng nông thông Zarkan, Te Tamr, phía tây bắc Al-Hasakah.

Những người dân này đã di dời sau các cuộc pháo kích nhằm vào các ngôi làng và thị trấn ở vùng nông thôn phía bắc và tây bắc Al-Hasakah.

Tuy nhiên, hiện tại, tình hình tại khu vực khá yên ả. Các máy bay chiến đấu của Nga cũng thường xuyên xuất hiện ở Manbij và Tel Rifaat, vùng nông thôn phía bắc và phía đông của Aleppo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại