Trưa nắng rủ 2 bạn tắm ao, bé trai té chết thương tâm

Quanh Định |

Trưa nắng, ba học sinh rủ nhau đi tắm ở ao gần nhà. Tại đây, 1 trong 3 em đã trượt chân té xuống dưới ao rồi dần chìm, 2 em còn lại hoảng hốt chạy về nhà kêu người giúp.

Ngày 8/6, lãnh đạo UBND xã Bình An, H.Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước tại địa bàn.

Nạn nhân là cháu C.V.Đ, con trai anh Châu Minh Tiến (ngụ ấp Gò Đất, xã Bình An, H.Châu Thành, tỉnh Kiên Giang).

Được biết, lúc 12h ngày 5/6, Đ cùng hai em V (10 tuổi) và T (8 tuổi) ra ao nước gần nhà để tắm. Tuy nhiên, hai em T và V thấy ao sâu sợ nên không xuống tắm.

Do trượt chân nên Đ té xuống ao, nước sâu nên chới với rồi chìm dần. Thấy bạn như vậy, em V và T chạy về nhà kêu người lớn cứu bạn.

Trưa nắng rủ 2 bạn tắm ao, bé trai té chết thương tâm - Ảnh 1.

 Hiện trường vụ việc.

Sau đó, nhiều người vớt em Đ lên bờ, hô hấp nhân tạo nhưng em đã không qua khỏi vì ngạt nước.

Được biết, nhà em Đ thuộc diện khó khăn trong vùng, mẹ em bỏ đi từ nhỏ, anh Tiến - ba Đ làm phụ hồ kiếm sống, em Đ phải sống với ông bà nội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại