Trốn khỏi khu cách ly về nhà xin tiền mẹ

Nhựt Thành |

Trong thời gian giãn cách xã hội, Công an huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang), đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm tập trung đông người, trốn khỏi khu cách ly, tung tin xuyên tạc lên mạng xã hội.

Ngày 21/7, Công an huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) cho biết đã mời làm việc đối với C.T.D. (SN 2000, ngụ xã Tân Điền), xử lý về việc đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19, trên Facebook cá nhân.

Theo kết quả xác minh, ngày 17/7, D. dùng tài khoản Facobook cá nhân đăng tải lên nhóm Facebook “Shop quần áo gò công” có nội dung xuyên tạc công tác phòng, chống dịch COVID-19 của lực lượng kiểm soát tại chốt cầu Mỹ Lợi (thị xã Gò Công) và xúc phạm đến lực lượng Công an xã Tân Thành (huyện Gò Công Đông).

Tại buổi làm việc, D. thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời gỡ bỏ nội dung đã đăng tải. Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm, củng cố hồ sơ để ra quyết định xử phạt hành chính.

Trốn khỏi khu cách ly về nhà xin tiền mẹ - Ảnh 1.

Khu các ly nơi N. tự ý rời khỏi để về nhà mẹ ruột.

Theo Công an huyện Gò Công Đông, từ ngày 12/7, địa phương đã thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16. Người dân thực hiện rất nghiêm túc để góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 nhưng vẫn còn có một số trường hợp vi phạm nghiêm trọng.

Công an huyện Gò Công Đông đã tham mưu UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính đối với H.V.N. (SN 1985, ngụ xã Bình Ân) đã có hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, theo Điểm b, Khoản 1, Điều 11, Nghị định 117.

Kết quả xác minh, chiều 13/7, N. đã trèo tường phía sau khu được cách ly để trốn về nhà xin tiền mẹ mua một số vật dụng cá nhân. Tối cùng ngày, N. trên đường đi đến ngã ba Vạn Thắng ở xã Bình Ân, để trở lại khu cách ly thì bị lực lượng tuần tra phát hiện. N. đã khai báo toàn bộ sự việc được lực lượng đưa trở lại khu cách ly.

Trốn khỏi khu cách ly về nhà xin tiền mẹ - Ảnh 3.

Chốt kiểm soát cửa ngỏ vào huyện Gò Công Đông.

Trong thời gian giãn cách xã hội, Tổ tuần tra kiểm soát của Công an huyện Gò Công Đông, đã nhắc nhở nhiều trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch, kịp thời phát hiện triệt xóa tụ điểm cờ bạc, tụ tập đông người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại