Trời đánh tránh bữa ăn: Căn tin trường bốc cháy dữ dội, sinh viên vẫn bình thản ngồi ăn hết cơm cho đỡ phí

Chan |

Chắc hẳn rất ít người có thể bình tĩnh trước hoả hoạn như những sinh viên ở tỉnh An Huy (Trung Quốc) này, trong đám khói đen dày đặc mịt mờ mà họ vẫn có thể tiếp tục thản nhiên ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra.

Gần đây, tại trường Cao đẳng nghề kỹ thuật Chương Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã xảy ra một vụ hoả hoạn trong căn tin trường, đúng vào thời gian các sinh viên ở đây đang dùng bữa trưa. 

Tuy nhiên, sau khi những hình ảnh về đám cháy được đăng tải, điều khiến cộng đồng mạng chú ý chính là thái độ bình chân như vại của các học sinh, dù khói đã bốc lên đen kịt.

Theo thông tin được biết, đám cháy bắt nguồn từ một bếp lò trong nhà ăn và lan rộng ra cả toà nhà. Khi sự việc xảy ra, rất nhiều sinh viên của trường đang ngồi ăn trong căn tin. 

Nhưng trong khung cảnh lửa và từng đám khói mù mịt bốc lên nhìn rất nguy hiểm, chỉ có vài sinh viên nữa nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài, còn nhiều người khác vẫn tiếp tục bình tĩnh ngồi ăn cơm như không hề nhìn thấy trận hoả hoạn.

Trời đánh tránh bữa ăn: Căn tin trường bốc cháy dữ dội, sinh viên vẫn bình thản ngồi ăn hết cơm cho đỡ phí - Ảnh 1.
Trời đánh tránh bữa ăn: Căn tin trường bốc cháy dữ dội, sinh viên vẫn bình thản ngồi ăn hết cơm cho đỡ phí - Ảnh 2.

Khói bốc lên mù mịt cả toà có khu căn tin trong khuôn viên trường học.

Trời đánh tránh bữa ăn: Căn tin trường bốc cháy dữ dội, sinh viên vẫn bình thản ngồi ăn hết cơm cho đỡ phí - Ảnh 3.
Trời đánh tránh bữa ăn: Căn tin trường bốc cháy dữ dội, sinh viên vẫn bình thản ngồi ăn hết cơm cho đỡ phí - Ảnh 4.

Ngoài vài sinh viên nữ nhanh chóng bỏ chạy, những người còn lại đều ngồi ăn tiếp cơm trong đám khói.

Trên trang Weibo, MXH lớn của Trung Quốc, nhiều netizen để lại những bình luận hài hước về sự việc như:

"Có vẻ như hôm nay bác đầu bếp để lửa xào mì hơi to một chút".

"Các anh chị này chắc muốn ăn no để lấy sức mà chạy hả?"

"Được bố mẹ cho tiền ăn học, vì vậy không được để thừa đồ ăn, phải cố ăn hết rồi hẵng chạy".

Bên cạnh đó, những người khác cũng có ý kiến cho rằng các sinh viên trường Cao đẳng nghề kỹ thuật Chương Châu nên đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu. 

Có lẽ các sinh viên biết rằng cơ sở phòng cháy chữa cháy trong trường học rất tốt và họ không phải lo lắng quá nhiều về vụ hoả hoạn. 

Tuy nhiên, dù đám cháy ban đầu có vẻ nhỏ, nhưng nó có thể gây ảnh hưởng lớn hơn nếu lan đến các vật dễ cháy nổ khác, như bình ga trong bếp. 

Vì vậy, điều quan trọng là họ phải tự bảo vệ bản thân trong lúc nguy hiểm trước khi đội cứu hoả kịp đến dập tắt đám cháy.

(Theo Weibo, Sohu)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại