Trở lại danh sách người giàu nhưng tài sản của ông Trần Đình Long sụt giảm mạnh

Pha Lê |

Việc sụt giảm tài sản khiến cho vị trí xếp hạng của ông Trần Đình Long giảm 153 bậc.

Bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh của Forbes cập nhất đến hết ngày 27/2, ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát đã được xuất hiện trở lại.

Tuy nhiên, khối tài sản của ông Long thay vì đạt mốc 1,3 tỷ USD như hồi đầu ông được lọt vào bảng xếp hạng thì đến nay, con số này chỉ còn là 1 tỷ USD.

Việc sụt giảm tài sản này cũng khiến cho vị trí xếp hạng của ông Long tụt giảm mạnh, từ vị trí 1.833 ông Long đã tụt xuống 1.986, tức tụt hạng 153 bậc.

Trước đó, ngày 10/2, ông Long đã từng "biến mất" khỏi danh sách tỷ phú do tạp chí này xếp hạng do giá cổ phiếu của Tập đoàn Hòa Phát giảm giá mạnh. Đầu năm 2018, giá cổ phiếu Hòa Phát ở mức 47.659 đồng nhưng đến phiên giao dịch sáng nay, cổ phiếu này chỉ còn 34.350 đồng.

Hiện nay ông Long đang sở hữu hơn 534 triệu cổ phiếu Hòa Phát. Việc giảm giá cổ phiếu này khiến cho tài sản của ông Long xuống dưới 1 tỷ USD. Và đây cũng là lần thứ 2 ông Long bị mất tên khỏi danh sách danh giá này của Forbes.

Trở lại danh sách người giàu nhưng tài sản của ông Trần Đình Long sụt giảm mạnh - Ảnh 1.

Ông Trần Đình Long sinh ngày 20/2/1961 tại Hải Dương, Xuất thân từ một miền quê nghèo. Ông tốt nghiệp cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân vào năm 1986.

Năm 1992, ông và người bạn thân lập công ty đầu tiên chủ yếu buôn bán đồ cũ từ Nga về. Đến năm 1994, trong một lần tìm mua ghế bàn cho văn phòng, ý định thay gia vào thị trường nội thấy đã nhen nhóm trong ông. Và đây là tiền đề để Hòa Phát sau này phát triển.

Năm 1996, công ty bắt đầu mở rộng sang lĩnh vực ống thép, ông Long đã quyết định thành lập công ty Ống thép Hòa Phát, sử dụng công nghệ Đài Loan.

Năm 2000, thép xây dựng có tên trong danh mục sản phẩm của Hòa Phát. Cả hai dòng sản phẩm chủ lực của Tập đoàn là thép xây dựng và ống thép đều dẫn đầu thị trường.

Năm 2018, Hoà Phát đạt kỷ lục về doanh số cũng như lợi nhuận kinh doanh. Doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn đạt 56.500 tỷ đồng, tăng 21% so với 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt mức cao nhất từ trước đến nay khi đạt 8.600 tỷ đồng, cùng vượt 7% so với kế hoạch và so với năm trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại