Trịnh Xuân Thanh lẳng lặng vượt biên rồi bay sang Châu Âu

Đình Thức |

Thường trực Ban bí thư Trung ương trong phần trả lời cử tri Đà Nẵng cho biết, đối tượng Trịnh Xuân Thanh đã vượt biên sang Châu Âu.

Chiều 4/10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri quận Thanh Khê (Đà Nẵng).

Tại sao Trịnh Xuân Thanh trốn thoát?

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban bí thư, đã lắng nghe ý kiến và trả lời ý kiến của cử tri quận Thanh Khê.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri tiếp tục nêu lên những lo lắng về tình trạng thực phẩm không an toàn, ô nhiễm, trách nhiệm của các cơ quan chức năng sau sự cố Formosa, các vụ án tham nhũng nghiêm trọng…

Trịnh Xuân Thanh lẳng lặng vượt biên rồi bay sang Châu Âu - Ảnh 1.

Ông Đinh Thế Huynh trả lời ý kiến cử tri Đà Nẵng.

Cử tri Đào Dọng (quận Thanh Khê) đặt câu hỏi, tại sao 1 vụ án lớn, nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho kinh tế nhà nước nhưng các cơ quan chức năng để đối tượng Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn.

Ông Dọng đề nghị, Đoàn Đại biểu Quốc hội cho biết cơ quan nào tiến hành giám sát, kiểm soát đối tượng Thanh và ai chịu trách nhiệm khi đối tượng này bỏ trốn.

"Cử tri chúng tôi đề nghị phải tiến hành truy lùng, bắt giữ đối tượng này về xử lý trước pháp luật", ông Dọng nhấn mạnh.

Trịnh Xuân Thanh lẳng lặng vượt biên rồi bay sang Châu Âu - Ảnh 2.

Cử tri Đào Dọng đề nghị phải truy bắt Trịnh Xuân Thanh để chịu trách nhiệm trước pháp luật

Ông Đinh Thế Huynh cho biết, Đảng, Nhà nước đang đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, chống thất thoát.

Ông Huynh cho hay, quy trình xử lý kỷ luật Trịnh Xuân Thanh mới xem xét khai trừ Đảng. Trịnh Xuân Thanh là tỉnh ủy viên, muốn khai trừ Đảng thì Ban bí thư quyết định chứ Tỉnh ủy không quyết định được.

"Đang trong xem xét khai trừ Đảng thì Thanh lẳng lặng vượt biên trốn ra nước ngoài rồi bay sang Châu Âu. Các cơ quan quản lý có trách nhiệm ở đây.

Vụ việc chưa khởi tố nên chưa giám sát theo dõi điều tra. Khi khởi tố rồi thì phát lệnh truy nã toàn quốc và quốc tế truy bắt Thanh về quy án", ông Huynh nói.

Cử tri Đà Nẵng đề nghị phong anh hùng cho ông Nguyễn Bá Thanh

Tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 4/10, nhiều ý kiến của các cử tri Đà Nẵng đề nghị Trung ương xem xét nhanh chóng phong tặng danh hiệu anh hùng lao động cho ông Nguyễn Bá Thanh, Nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Nguyên trưởng ban Nội chính Trung ương.

"Ông Nguyễn Bá Thanh đã có những đóng góp lớn cho Đà Nẵng trong thời gian làm lãnh đạo. Tôi thấy việc phong tặng anh hùng lao động cho ông Thanh để tri ân những đóng góp của ông cho người dân Đà Nẵng", cử tri Huỳnh Ngọc Kim cho hay.

Về vấn đề này, ông Huynh cho biết, việc đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng cho Nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thuộc thẩm quyền của địa phương, cụ thể ở đây là Đà Nẵng.

Trịnh Xuân Thanh lẳng lặng vượt biên rồi bay sang Châu Âu - Ảnh 3.

Nhiều cử tri Đà Nẵng đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng cho ông Nguyễn Bá Thanh

"Đà Nẵng phải có hồ sơ kiến nghị lên Trung ương kèm theo báo cáo thành tích. Khi đó, cấp Trung ương mới có căn cứ để xét duyệt việc phong tặng anh hùng cho ông Nguyễn Bá Thanh", ông Huynh giải thích.

Trước đó vào ngày 3/10, Thành ủy Đà Nẵng cho biết, vừa có chủ trương đề nghị Chủ tịch nước phong tặng anh hùng lao động cho ông Nguyễn Bá Thanh. Tuy nhiên, Thành ủy Đà Nẵng chỉ mới đang trong giai đoạn lập hồ sơ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại