*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mở rộng vụ án hình sự Trịnh Xuân Thanh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can khác.
"Chúng tôi đã kiểm tra, Ban thư ký của Interpol đã ra lệnh truy nã Trịnh Xuân Thanh ngày 29/9 và đây là lệnh truy nã đỏ quốc tế", Thượng tướng Vương nói.
"Trịnh Xuân Thanh nên về nước đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, đó cũng là bản lĩnh của con người, dám làm dám chịu", Thượng tướng Lê Quý Vương nêu rõ.
Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) cho biết, nhiều quốc gia nhận lời cùng phối hợp với Việt Nam truy bắt Trịnh Xuân Thanh.
"Cơ quan chức năng truy nã toàn quốc, quốc tế với ông Trịnh Xuân Thanh để xử lý nghiêm theo quy định, đúng người, đúng tội", Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng trả lời cử tri.
Thường trực Ban bí thư Trung ương trong phần trả lời cử tri Đà Nẵng cho biết, đối tượng Trịnh Xuân Thanh đã vượt biên sang Châu Âu.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, tội phạm tham nhũng có trốn đi đâu, trốn bao lâu cũng sẽ bị bắt đưa ra xét xử trước pháp luật.
Đại sứ quán Đức ngày 28-9 đã trả lời câu hỏi về giả thiết ông Trịnh Xuân Thanh lẩn trốn ở nước này.
Theo Thiếu tướng Trần Thế Quân - Phó cục trưởng Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp (Bộ Công an), ông Thanh có trốn ở đâu cũng khó thoát.
Theo lãnh đạo Bộ Công an, các nước tham gia tổ chức Interpol sẽ phối hợp với cơ quan Công an Việt Nam truy bắt bị can Trịnh Xuân Thanh.
Thiếu tướng Trần Thế Quân cho biết: “Việt Nam đã có hợp tác với hơn 100 nước về ký hiệp định tương trợ về tư pháp. Trước khi phát lệnh truy nã, Việt Nam có thông qua Tổ chức Cảnh sát quốc tế - Interpol và nhờ họ truy bắt Trịnh Xuân Thanh".
Vào lúc 22h ngày 16/9, cơ quan cảnh sát điều tra (C46, Bộ Công an) chính thức phát thông báo truy nã bị can Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.
Tâm điểm