Thượng tướng Lê Quý Vương nhắn nhủ đích danh Trịnh Xuân Thanh: Khó mà lẩn trốn mãi!

Hoàng Đan |

"Trịnh Xuân Thanh nên về nước đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, đó cũng là bản lĩnh của con người, dám làm dám chịu", Thượng tướng Lê Quý Vương nêu rõ.

Bên hành lang Quốc hội sáng 4/11, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã có những trao đổi thẳng thắn xung quanh vụ việc Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài...

Thưa Thứ trưởng, vừa rồi có một số hình ảnh của Trịnh Xuân Thanh ở nước ngoài xuất hiện trên mạng, cơ quan điều tra đã có những xác minh như thế nào về việc này?

Thượng tướng Lê Quý Vương: Công an không lấy tài liệu tên mạng làm tài liệu điều tra, về mặt chứng cứ phải nói thế. Đó là thông tin tham khảo để phục vụ nhiệm vụ.

Việc bắt giữ Trịnh Xuân Thanh trốn ở nước ngoài hiện nay được đánh giá là rất khó khăn, ông có thể chia sẻ thêm về vấn đề này?

Tất nhiên khó khăn, bắt đối tượng ở nước ngoài đâu có dễ còn hiện nay, quan hệ Việt Nam và Đức tương đối tốt. Nói chung với các nước, trong lĩnh vực thực thi pháp luật cơ bản là tốt.

Ông đánh giá như thế nào về việc, đối với những tội phạm nghiêm trọng sẽ bắt bằng mọi cách?

- Tôi xin nói rằng, Luật hình sự quy định rất rõ các tội danh nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, cũng như thời hiệu của lệnh truy nã. Riêng việc bỏ trốn thì phải truy bắt đến cùng, không có thời hiệu.

Với trường hợp của đối tượng Trịnh Xuân Thanh thì sao thưa ông?

- Trịnh Xuân Thanh thuộc trường hợp truy đến cùng, không có thời hiệu.

Trịnh Xuân Thanh nên về nước đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật, đó cũng là bản lĩnh của con người, dám làm dám chịu.

Tôi cũng muốn nói điều này với ông Trịnh Xuân Thanh: "Khi sinh ra trong một gia đình đáng quý, có truyền thống nhưng bản thân gây ra hậu quả như vậy thì phải chịu trách nhiệm. Bản thân ông cũng còn có quan hệ với gia đình, con cái, anh em, vì thế không nên bỏ trốn như thế.

Còn luật pháp Việt Nam lượng khoan hồng rất lớn, quan điểm của con người Việt Nam rất nhân đạo, truyền thống dân tộc là đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Tôi nói là khó mà lẩn trốn được mãi.

Chưa bắt đối tượng Trịnh Xuân Thanh nhưng liệu mình có tạm đóng lại việc điều tra để đưa vụ án ra xét xử không, thưa ông?

Tùy theo nội dung vụ án, tùy chứng cớ, tội tới đâu mức độ tới đâu điều tra tới đâu xử tới đây, còn có thể xem xét tiếp.

Đây là vụ án trọng điểm phải làm thấu đáo, bởi đây là vụ án mà nhân dân đang đặt ra, có đúng 3.300 tỷ đồng không, cá nhân các đối tượng có sai phạm như thế nào?

Còn trước mắt là tội cố ý làm trái rồi, nhưng có tham ô, tư lợi không thì phải tiếp tục làm rõ.

Hiện nay, chúng ta đã tiến hành phong tỏa hết tài sản của ông Trịnh Xuân Thanh chưa, thưa ông?

Theo quy định phải tiến hành kiểm tra phong tỏa, có thể tài sản của họ, có thể của liên đới, còn tài sản ở nước ngoài phải xác minh.

Về thông tin liên quan đến biệt thự của ông Trịnh Xuân Thanh trên Tam Đảo, Vĩnh Phúc, mình đã xác minh như thế nào rồi thưa ông?

Cơ quan điều tra đang làm, phân tích rõ, bởi tài sản chung - riêng hoặc bán đi rồi, không thể kê biên được, chỉ kê biên tài sản của họ liên đới vụ án, chứ không thể kê biên lung tung được, phải sòng phẳng như thế.

Xin cảm ơn ông!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại