Triều Tiên phô diễn mẫu tên lửa mới, Mỹ kêu gọi đàm phán

Trần Nga |

Mẫu tên lửa mới của Triều Tiên được ra mắt ở phần cuối cuộc duyệt binh trên quảng trường Kim Nhật Thành, Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên.

Một quan chức chính phủ Mỹ hôm nay (10/10) gọi việc Triều Tiên trình diễn một loại tên lửa liên lục địa chưa từng được nhìn là “đáng thất vọng” và kêu gọi chính phủ Triều Tiên đàm phán để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Mẫu tên lửa mới của Triều Tiên được ra mắt ở phần cuối cuộc duyệt binh trên quảng trường Kim Nhật Thành, Bình Nhưỡng vào sáng nay, nhân kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Theo giới phân tích, bệ phóng tên lửa kiêm xe chở của mẫu tên lửa liên lục địa (ICBM) mới có tới 11 trục, 22 bánh xe. Một số chuyên gia còn nhận xét đây có thể là mẫu tên lửa liên lục địa (ICBM) cơ động trên bộ lớn nhất từng được chế tạo.

Tại lễ duyệt binh, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có bài diễn văn, trong đó ông tuyên bố sẽ tăng cường khả năng phòng vệ để ngăn chặn chiến tranh. Ngoài lễ duyệt binh, Triều Tiên còn tổ chức nhiều cuộc triển lãm nghệ thuật và công nghiệp, trình diễn ánh sáng, các hoạt động tham quan tượng đài và khánh thành các dự án xây dựng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại