Báo Đài: PLA sẽ tấn công Đài Loan qua 5 bước nhưng bước thứ 4 sẽ gây bất lợi cho Bắc Kinh

An An |

Theo các chuyên gia, PLA muốn gây nhiễu cho Mỹ và Đài Loan thông qua các cuộc tập trận dồn dập. Đây là bước thứ nhất.

Gần đây, quân đội Trung Quốc (PLA) đã tiến hành đồng thời các cuộc diễn tập quân sự ở bốn vùng biển Bột Hải, Hoàng Hải, Hoa Đông và Biển Đông. Theo các chuyên gia, đây là bước đầu tiên trong chiến dịch "tấn công Đài Loan" của PLA, tức nhằm làm tê liệt, gây nhiễu Mỹ và Đài Loan thông qua các cuộc tập trận dồn dập.

Về vấn đề này, Thiếu tướng Đài Loan Hồ Thụy Chu dự đoán PLA có thể sẽ không giải tán binh lính sau cuộc tập trận, để dễ phát động chiến tranh vào ban đêm, khiến đối thủ bất ngờ.

Trong khi đó, trang tin tức ETtoday (Đài Loan) dẫn lời chuyên gia Trương Cạnh cho rằng các máy bay chiến đấu của PLA thường xuyên bay qua eo biển Đài Loan nhằm làm suy giảm sức mạnh chiến đấu của máy bay quân sự đảo này. Theo ETtoday, đây là bước thứ hai.

Bước thứ ba là chiếm các đảo bên ngoài đảo chính Đài Loan như Đông Sa, Bành Hồ, Mã Tổ bởi đây là những đảo dễ tấn công, khó phòng thủ. Trước đó, cựu quan chức không quân Đài Loan Trương Diên Đình chỉ ra rằng xung đột ở mức độ thấp rất có thể xảy ra giữa hai bờ eo biển, và địa điểm sẽ là ở các đảo bên ngoài đảo chính.

Bước thứ tư là chiến tranh toàn diện. Ông Hồ Thụy Chu dự đoán, thời điểm đó, PLA tiến hành trinh sát, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công tiêu diệt radar, bệ phóng tên lửa di động, thiết bị chiến đấu chủ lực và binh lính tác chiến, cũng như tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào các địa điểm như đầu não chỉ huy quân sự của Đài Loan.

Tuy nhiên, ông Tô Tử Vân, Trưởng phòng Nghiên cứu Công nghiệp và Tài nguyên quân sự thuộc Viện Nghiên cứu An ninh quân sự Đài Loan, cho biết: “Với lợi thế địa lý hiện tại của Đài Loan, rất khó để PLA có thể tấn công Đài Loan trong thời gian ngắn. Hơn nữa, sức mạnh quân sự của Đài Loan cũng ở một mức độ nhất định và đảm bảo chắc chắn khả năng phòng thủ". Ông này cho rằng, khả năng phòng thủ của Đài Loan sẽ khiến các hoạt động đổ bộ của PLA gặp trở ngại lớn.

Bước thứ năm là sử dụng dư luận, pháp lý và chiến tranh tâm lý để củng cố khuếch trương kết quả.

Các chuyên gia khác cho rằng khả năng xảy ra chiến tranh ở eo biển Đài Loan trong ngắn hạn là không cao bởi "Bắc Kinh hiểu rằng họ phải kiên nhẫn và chờ thời cơ tốt để mở cuộc tấn công vào Đài Loan".

Trước đó, chia sẻ với Reuters, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien cảnh báo Trung Quốc sẽ rất khó khăn nếu thực hiện chiến dịch đổ bộ tấn công Đài Loan.

Vấn đề là chiến dịch đổ bộ sẽ rất khó khăn”, ông O'Brien nói, Trung Quốc đại lục cách Đài Loan 160km và Đài Loan có rất ít các bãi biển phù hợp cho kế hoạch đổ bộ.

Đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng và phản ứng của Mỹ trước động thái Trung Quốc tấn công Đài Loan lại rất mơ hồ”, ông O’Brien nhấn mạnh.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, Trung Quốc, Mỹ và Đài Loan dường như đều có ý thức tránh để xảy ra các vụ việc ngoài ý muốn dẫn đến nổ súng, từ đó có thể tránh xảy ra cuộc chiến mất kiểm soát ở eo biển Đài Loan. Thậm chí, Đài-Mỹ đều chưa phá vỡ lằn ranh đỏ về việc sử dụng vũ lực của Bắc Kinh. Từ quan điểm của Bắc Kinh, bất kỳ hành động nào cho phép Đài Loan tiến tới độc lập đều là lằn ranh đỏ mà Bắc Kinh không thể dung thứ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại