Triều Tiên nổi đóa với tập trận quân sự quy mô nhỏ Mỹ-Hàn

KHÁNH MINH |

Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc nối lại các cuộc tập trận quân sự trên quy mô nhỏ với Mỹ vi phạm thỏa thuận nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Khoảng 500 thủy quân lục chiến Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu các cuộc tập trận quân sự từ tuần trước, vốn đã bị trì hoãn trong tháng 6 khi Seoul và Washington tập trung vào các nỗ lực gắn kết với Bình Nhưỡng.

Ngày 12.11, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên cho biết, Chương trình trao đổi hàng hải Hàn Quốc (KMEP) vi phạm thỏa thuận ngày 19.9 mà Triều Tiên ký với Hàn Quốc, trong đó kêu gọi chấm dứt tất cả các hành động thù địch.

"Các cuộc tập trận kéo dài 2 tuần trực tiếp đi ngược lại thỏa thuận quân sự liên Triều, trong đó cam kết loại bỏ mọi mối đe dọa thực tế của chiến tranh và mối quan hệ thù địch cơ bản trên bán đảo Triều Tiên" - tờ báo viết.

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bác bỏ chỉ trích của Triều Tiên, nói rằng các bài diễn tập phòng thủ chỉ có sự tham gia của những đơn vị nhỏ, dưới quy mô một tiểu đoàn.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump cam kết làm việc hướng tới phi hạt nhân hóa trong hội nghị thượng đỉnh lịch sử hồi tháng 6 ở Singapore, nơi ông Donald Trump cam kết chấm dứt các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn.

Tuần trước, Triều Tiên hủy một cuộc họp đã được lên lịch với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ở New York vì "chưa sẵn sàng".

Trong một diễn biến khác, cuộc tập trận sẵn sàng chiến đấu lớn nhất từng được tổ chức ở vùng biển xung quanh Nhật Bản đã diễn ra vào tuần trước, với sự tham gia của tàu sân bay USS Ronald Reagan chạy bằng năng lượng hạt nhân, khu trục hạm Nhật Bản và Canada.

Tờ Rodong Sinmun bình luận: "Việc công khai tổ chức các cuộc tập trận nhằm vào nước khác trong khi lực lượng hải quân Mỹ đồn trú tại Nhật Bản cũng tham gia là hành động quân sự lỗi thời".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại