Triều Tiên lên án Mỹ triển khai thiết bị quân sự tới Hàn Quốc

Vietnam+ |

Đài phát thanh trung ương Triều Tiên chỉ trích việc Mỹ triển khai xoay vòng một đơn vị Lục quân Mỹ tới Hàn Quốc, cho rằng đây là động thái ngụy biện khi vẫn kêu gọi đối thoại.

Đài phát thanh trung ương Triều Tiên ngày 16/1 chỉ trích việc Mỹ triển khai xoay vòng một đơn vị Lục quân Mỹ tới Hàn Quốc, cho rằng Washington ngụy biện về đối thoại khi vẫn mang vũ khí tới Bán đảo Triều Tiên .

Đài phát thanh Triều Tiên dẫn nguồn hãng thông tấn Yonhap cho biết, thiết bị của Nhóm tác chiến Lữ đoàn thiết giáp 2 thuộc Sư đoàn bộ binh số 1 tại Fort Riley, Kansas, đang được chuyển tới Hàn Quốc.

Tin nêu rõ: "Hôm 11/1, lữ đoàn thông báo bắt đầu di chuyển những xe tăng và xe thiết giáp mới nhất. Thái độ như vậy của Mỹ cho thấy sự dối trá trong lời kêu gọi đối thoại mà nước này đã nói trước toàn thế giới."

Trước đó, đơn vị cho biết hoạt động triển khai thiết bị xoay vòng thường lệ tới Hàn Quốc "góp phần bảo vệ khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường quan hệ với các đồng minh và đối tác".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại