Triều Tiên khoe dàn pháo binh ‘khủng’ để cảnh báo Hàn Quốc

Bình Giang |

Triều Tiên khoe hàng loạt hệ thống pháo tầm xa, loại vũ khí có thể tấn công Hàn Quốc một cách không thể ngăn cản và gây ra hàng ngàn thương vong.

Triều Tiên khoe dàn pháo binh ‘khủng’ để cảnh báo Hàn Quốc- Ảnh 1.

Dàn pháo tầm xa của Triều Tiên trong cuộc tập trận ngày 7/3. (Ảnh: KCNA)

Cuộc tập trận pháo binh của Triều Tiên diễn ra vào thời điểm căng thẳng trên bán đảo, khi Mỹ và Hàn Quốc triển khai cuộc tập trận thường niên mang tên Lá chắn tự do. Quân đội Hàn Quốc cho biết trọng tâm của cuộc tập trận là ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.

Bình Nhưỡng lên án cuộc tập trận mang tính “khiêu khích” và “liều lĩnh”, cảnh báo rằng các lực lượng Triều Tiên sẽ giám sát “những hành động phiêu lưu”, đồng thời triển khai “hoạt động quân sự có trách nhiệm” để kiểm soát tình hình an ninh bất ổn, KCNA đưa tin.

Cuộc tập trận ngày 7/3 là cuộc tập trận thứ hai của Triều Tiên trong tuần này. Trong cuộc đầu tiên, lực lượng bộ binh của họ diễn tập vượt qua các chốt canh biên giới.

Triều Tiên khoe dàn pháo binh ‘khủng’ để cảnh báo Hàn Quốc- Ảnh 2.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un thị sát cả cuộc tập trận. (Ảnh: KCNA)

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un thị sát cả hai cuộc tập trận, theo những bức ảnh được báo chí nhà nước đăng tải.

Ngày 8/3, KCNA đăng bài viết nói rằng cuộc tập trận pháo binh gửi một thông điệp đến Hàn Quốc.

“Cuộc tập trận bắt đầu với màn thể hiện năng lực tấn công bằng pháo tầm xa ở khu vực gần biên giới, đặt thủ đô của đối phương trong tầm bắn và thực hiện các nhiệm vụ quân sự nhằm nâng cao năng lực răn đe chiến tranh”, KCNA viết.

Ông Kim nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị “huy động lực lượng chiến đấu thường xuyên để tất cả các đơn vị pháo binh có thể chủ động tấn công nhanh chóng và mạnh mẽ khi bước vào một cuộc chiến thực sự”, bài báo viết.

Các hệ thống pháo binh của Triều Tiên gây chú ý trong những tuần gần đây, khi Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng đang hỗ trợ vũ khí cho lực lượng Nga chiến đấu ở Ukraine.

Triều Tiên khoe dàn pháo binh ‘khủng’ để cảnh báo Hàn Quốc- Ảnh 4.

Hàn Quốc khó có thể phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng pháo binh gần từ Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Theo các chuyên gia, các cuộc tấn công bằng pháo binh gần như không thể phòng thủ được.

Theo báo cáo năm 2020 của tổ chức nghiên cứu RAND Corp., dàn hệ thống pháo binh của Triều Tiên, với gần 6.000 khẩu súng lớn có thể bắn tới tận Seoul, cũng nguy hiểm với Hàn Quốc không kém chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân Triều Tiên.

Theo CNN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại