Triều Tiên đang ngồi trên kho tài nguyên khoáng sản gần 2.800 tỉ USD

Đặng Vũ |

Triều Tiên được ước tính đang sở hữu khối tài nguyên khoáng sản trị giá 2,79 nghìn tỉ USD và chủ yếu được khai thác bởi các doanh nghiệp Trung Quốc.

Hãng tin Yonhap mới đây đã trích dẫn một tài liệu thống kê được thực hiện bởi tập đoàn khai thác khoáng sản quốc doanh Hàn Quốc (KORES), trong đó ước tính khối tài nguyên khoáng sản trong lòng đất của Triều Tiên có giá trị tương đương 2,79 nghìn tỉ USD, gấp 14 lần lượng khoáng sản được phát hiện của Hàn Quốc.

Triều Tiên đã kí 38 hợp đồng với các công ty nước ngoài nhằm phát tiến hành khai thác các mỏ khoảng sản từ vàng, bạc cho tới than, trong đó 33 thỏa thuận là với các công ty Trung Quốc. 5 hợp đồng còn lại bao gồm 2 công ty của Nhật, 2 công ty của Pháp và một của Thụy Sĩ.

Các hợp đồng có thời hạn 10 năm trở lên đều đang được thực hiện với các công ty Trung Quốc.

Doanh nghiệp Hàn Quốc hiện đang bị cấm kinh doanh với Triều Tiên theo lệnh trừng phạt năm 2010 sau khi tàu chiến Triều Tiên bị cáo buộc tấn công ngư lôi làm đắm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng.

Trước khi xảy ra vụ việc này, các doanh nghiệp Hàn Quốc từng đầu tư gần 42 triệu USD khai thác khoáng sản ở Triều Tiên. KORES đã đầu tư 6,65 triệu USD nhưng mới chỉ thu hồi được 244.221 USD.

http://anninhthudo.vn/the-gioi/trieu-tien-dang-ngoi-tren-kho-tai-nguyen-khoang-san-gan-2800-ti-usd/743224.antd

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại