Triều Tiên cáo buộc Chủ tịch Hạ viện Mỹ ủng hộ chính sách thù địch

Trần Nga |

Ngày 6/8, Triều Tiên cáo buộc Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ủng hộ việc răn đe Triều Tiên trong chuyến thăm của bà tới Hàn Quốc vào tuần này.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Khu phi quân sự ở biên giới Hàn Quốc-Triều Tiên. Ảnh: CNN

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Khu phi quân sự ở biên giới Hàn Quốc-Triều Tiên. Ảnh: CNN

Trong thời gian dừng chân ở Hàn Quốc sau chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc), bà Pelosi và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo ngày 5/8 tuyên bố sẽ đạt được phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin phát biểu của bà Pelosi là một phần trong kế hoạch của Mỹ nhằm làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. KCNA cũng cho rằng Chủ tịch Hạ viện Mỹ đang cố gắng biện minh cho chính sách thù địch của Mỹ chống lại Triều Tiên và ủng hộ việc biểu dương vũ khí của Mỹ.

Gần đây, tình hình trên bán đảo Triều Tiên có những động thái căng thẳng. Hãng Reuters dẫn một đoạn trích báo cáo mật của Liên Hợp Quốc cho biết, Triều Tiên đã dành 6 tháng đầu năm 2022 để chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại