Triều Tiên bất ngờ tha cho tàu cá Hàn Quốc

Đỗ Quyên |

Triều Tiên hôm 27-10 thông báo sẽ thả một tàu cá Hàn Quốc cùng thủy thủ bị bắt vì xâm phạm vùng biển của nước này.

Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA đưa tin nước sẽ thả tàu cá và các thủy thủ nói trên tại giới tuyến quân sự giữa hai nước trên biển Đông (Nhật Bản gọi là biển Nhật Bản).

Các thủy thủ nói sẽ được thả vào lúc 18 giờ, theo giờ địa phương, tức 17 giờ 30, theo giờ Hàn Quốc ngày 27-10.

Quyết định được đưa ra sau khi các ngư dân trên tàu cá bị bắt giữ của Hàn Quốc mang số hiệu 391 Hungjin nói trên xin lỗi vì vi phạm của mình. "Triều Tiên quyết định thả tàu cùng thủy thủ trên quan điểm nhân đạo. Các thủy thủ đã thừa nhận sai lầm, nhiều lần xin lỗi và xin được khoan hồng"- bản tin của KCNA cho biết thêm.

Động thái này diễn ra giữa lúc căng thẳng leo thang tại khu vực và cả hai bên đều tiến hành hàng loạt các cuộc tập trận quân sự.

Phía Bình Nhưỡng nhấn mạnh rằng cuộc điều tra của họ đã chứng minh tàu cá số hiệu 391 Hungjin của Hàn Quốc đã xâm phạm trái phép các vùng biển của Triều Tiên hôm 21-10.

Trong khi đó, rạng sáng 27-10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã đến Hàn Quốc. Ông chủ Lầu Năm Góc có kế hoạch gặp các lãnh đạo quân sự nước chủ nhà cùng các chỉ huy quân đội Mỹ tại Hàn Quốc tại Seoul trong cuộc tham vấn thường niên về vấn đề phòng vệ trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Mattis dự kiến sẽ tới thăm Khu vực phi quân sự (DMZ) trong ngày cùng với người đồng cấp nước chủ nhà Song Young-moo.

Trong suốt chuyến đi kéo dài 1 tuần tới châu Á lần này, ông Mattis đã nhấn mạnh những nỗ lực ngoại giao để tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại bán đảo Triều Tiên.

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin Mỹ hôm 26-10 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 7 cá nhân và 3 thực thể của Triều Tiên do những hành động "vi phạm nhân quyền" của chính quyền Bình Nhưỡng.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết những biện pháp trừng phạt này nhằm vào các quan chức thuộc chính phủ và Đảng Lao động Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại