TQ công bố Chu Vĩnh Khang, Lệnh Kế Hoạch, Tôn Chính Tài mua phiếu bầu trong Đại hội đảng

Hải Võ |

Hãng Tân Hoa Xã ngày 26/10 đăng báo cáo "Dẫn dắt Thời đại mới kiên cường cơ chế lãnh đạo tập thể: Tài liệu về hình thành cơ cấu lãnh đạo trung ương đảng khóa mới".

Báo cáo tường thuật chi tiết quá trình bầu chọn, hình thành bộ máy lãnh đạo mới của Trung Quốc sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của đảng Cộng sản Trung Quốc, tổ chức từ ngày 18-24/10, và Hội nghị toàn thể lần thứ nhất của Ủy ban trung ương ĐCSTQ khóa 19 ngày 25/10.

Tân Hoa Xã lần đầu tiên xác nhận các quan chức cấp cao đã "ngã ngựa" như cựu Ủy viên thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc khóa 17 Chu Vĩnh Khang, cựu Chánh văn phòng trung ương ĐCSTQ Lệnh Kế Hoạch và cựu Ủy viên Bộ chính trị khóa 18, cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh Tôn Chính Tài "lợi dụng cơ chế hội nghị đề cử để có hành động phi tổ chức như kéo phiếu, hối lộ mua phiếu".

TQ công bố Chu Vĩnh Khang, Lệnh Kế Hoạch, Tôn Chính Tài mua phiếu bầu trong Đại hội đảng - Ảnh 1.

Các đại biểu Đại hội 19 biểu quyết thông qua báo cáo của Ban chấp chành trung ương ĐCSTQ khóa 18 về công tác nhiệm kỳ 2012-2017, tại phiên bế mạc Đại hội 19 của ĐCSTQ, ngày 24/10/2017 (Ảnh: AP)

"Đại hội đảng lần thứ 17, 18 đã tìm hiểu và áp dụng phương thức hội nghị đề cử [ứng viên Ủy viên trung ương, Ủy viên dự khuyết, Ủy viên Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương].

Nhưng việc nhấn mạnh quá mức vai trò của lá phiếu đã dẫn đến tiêu cực, đó là trong quá trình hội nghị đề cử, một số đồng chí chỉ đơn giản là 'đánh dấu', dẫn đến tình trạng bỏ phiếu tùy ý, làm sai ý dân, thậm chí có thể bỏ phiếu theo quan hệ, tình cảm," hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc cho biết, nhưng không tiết lộ cụ thể bộ ba Chu, Lệnh, Tôn tìm cách gian lận trong kỳ Đại hội nào.

Tân Hoa Xã cho hay, năm nay, các ứng viên Ủy ban trung ương và Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương khóa 19 đã được Đại hội "đi sâu khảo sát trên cơ sở 'gác cửa' nghiêm ngặt, điều tra bằng cách khảo sát, lắng nghe ý kiến, xem xét nhiều lần... từng bước xác định ứng cử viên cho cơ cấu lãnh đạo trung ương".

Kết thúc Đại hội 19 hôm 24/10, ĐCSTQ đã bầu ra Ủy ban trung ương khóa mới gồm 204 ủy viên, 172 ủy viên dự khuyết, và Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương với 133 ủy viên.

Sau đó 1 ngày, Hội nghị toàn thể trung ương 1 bầu ra 25 Ủy viên Bộ chính trị khóa 19 và Ban thường vụ của cơ quan quyết sách này với 7 thành viên, gồm ông Tập Cận Bình làm Tổng bí thư Ban chấp hành trung ương ĐCSTQ và các Ủy viên thường vụ Lý Khắc Cường, Lật Chiến thư, Uông Dương, Vương Hỗ Ninh, Triệu Lạc Tế, Hàn Chính.

[VIDEO] Ban thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc khóa 19 ra mắt công chúng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại