*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hoa Kỳ và 25 quốc gia khác đang cáo buộc Triều Tiên vi phạm lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc với việc nhập khẩu vượt quá giới hạn 500 nghìn thùng sản phẩm dầu mỏ tinh chế mỗi năm.
Triều Tiên bị trừng phạt không phải là chuyện mới mẻ bởi từ thập niên 1950, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt sau khi Triều Tiên có hoạt động chống lại Hàn Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Triều Tiên muốn được dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt. Ngược lại, bộ trưởng ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh họ chỉ đề nghị dỡ bỏ "một phần".
Các lệnh trừng phạt khiến Triều Tiên thiếu vắcxin, thuốc kháng sinh, các bộ thử nghiệm nhanh, trang bị bảo hộ cá nhân cho nhân viên y tế dẫn đến việc bùng nổ bệnh dịch từ đầu năm 2018.
Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho biết hiện là thời điểm để cân nhắc khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.
Hôm 13/9, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cáo buộc, Nga đang tìm cách bao che cho những hành động vi phạm của công dân Nga liên quan tới lệnh trừng phạt mà Liên Hợp Quốc áp đặt với Triều Tiên.
Theo Reuters, tờ Wall Street Journal ngày 22/4 dẫn lời các quan chức Chính phủ Mỹ cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không sẵn sàng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt trọng yếu đối với Triều Tiên trước khi Bình Nhưỡng thực sự loại bỏ các chương trình hạt nhân.
Hãng tin Sputnik cho biết, khối lượng thương mại giữa Triều Tiên và Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, đã giảm mạnh sau nhiều lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.
Ngày 22/12, Hội đồng Bảo an LHQ đã nhất trí áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên do nước này tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) ngày 29.11. Phiên họp này phần nào cho thấy thái độ của thế giới với những vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong năm 2017 vốn tăng đột biến về số lượng cũng như chất lượng.
Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn một bản tin của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15/12 cảnh báo Seoul sẽ phải trả giá đắt vì đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt mới chống Bình Nhưỡng do các chương trình hạt nhân và tên lửa.
Cụ thể, đối tượng bị trừng phạt gồm 1 người Trung Quốc và 13 công ty thương mại, trong đó có 4 công ty thương mại Trung Quốc, 6 công ty thương mại và vận tải đường biển cùng 20 tàu của Triều Tiên. Theo Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp trừng phạt mới sẽ có thể ngăn chặn thương mại giữa Trung Quốc và Triều Tiên, mức trừng phạt trên 750 triệu USD.
Triều Tiên đánh giá việc đưa Bình Nhưỡng vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố của Mỹ là hành động khiêu khích và nhấn mạnh các lệnh trừng phạt sẽ không thể ngăn nổi chương trình hạt nhân của quốc gia Đông Bắc Á.