Triều Tiên bắn 200 quả đạn pháo, Hàn Quốc lập tức tập trận bắn đạn thật

Hồng Nhung |

Triều Tiên hôm nay (5/1) bắn khoảng 200 đạn pháo ra vùng biển phía Tây của nước này. Đáp trả, Hàn Quốc cũng ngay lập tức tập trận bắn đạn thật tại đảo biên giới Yeonpyeong. Đây là những diễn biến mới nhất trong mối quan hệ liên Triều, khiến tình hình trên Bán đảo Triều Tiên đặc biệt căng thẳng.

Lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc chiều nay đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật trên đảo biên giới Yeonpyeong. Cuộc tập trận trên có sự tham gia của pháo tự hành K9 của Hàn Quốc. Đây là cuộc tập trận đầu tiên có quy mô như vậy kể từ khi Hàn Quốc và Triều Tiên đình chỉ một thỏa thuận quân sự quan trọng vào tháng 11 năm ngoái.

Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Triền Tiên phóng hơn 200 quả đạn pháo ra vùng biển biển phía Tây của nước này. Mặc dù Triều Tiên chưa xác nhận thông tin song trước đó theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS), cơ quan chức năng nước này phát hiện các loạt đạn pháo từ mũi Jangsan và mũi Deoungsan, đều ở các vùng bờ biển Tây Nam của Triều Tiên, trong khoảng thời gian từ 9h-11h sáng nay.

Mặc dù không ghi nhận báo cáo về thiệt hại do vụ bắn đạn pháo đối với người dân và quân đội song Hàn Quốc đã ngay lập tức ban bố lệnh sơ tán khẩn cấp đối với người dân ở cả 2 đảo biên giới phía Tây là Yeonpyeong và Baengnyeong, đồng thời cảnh báo sẽ có hành động đáp trả tương xứng.

Triều Tiên bắn 200 quả đạn pháo, Hàn Quốc lập tức tập trận bắn đạn thật- Ảnh 1.

Một binh lính Hàn Quốc đứng canh gác tại làng Bàn Môn Điếm bên trong khu phi quân sự phân chia hai miền Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố, Giám đốc phụ trách các vấn đề công của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Lee Sung Jun nhấn mạnh: “Chúng tôi nghiêm khắc cảnh báo Triều Tiên rằng họ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc leo thang cuộc khủng hoảng trên Bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi đặc biệt kêu gọi Triều Tiên dừng hành động này lại. Quân đội của chúng tôi đang theo dõi và giám sát tình hình liên quan cũng như hợp tác chặt chẽ với Mỹ và thực hiện các biện pháp đáp trả những hành động khiêu khích của Triều Tiên”.

Đây chỉ diễn biến mới nhất trong hàng loạt các động thái gây căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc trong những ngày đầu năm mới 2024. Hôm qua, binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành tập trận bắn đạn thật, sử dụng các loại vũ khí hạng nặng gần biên giới Triều Tiên nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu chung.

Trước đó, trong tuần này, quân đội Hàn Quốc cũng tiến hành một loạt cuộc tập trận bắn đạn thật và các cuộc diễn tập khác. Ở chiều ngược lại, Triều Tiên cũng phản ứng gay gắt với các cuộc tập trận trên bằng cách liên tục thử nghiệm các loại vũ khí chiến thuật và tên lửa đạn đạo trong suốt thời gian qua.

Trong một tuyên bố đưa ra cách đây ít ngày khi nhận định về mối quan hệ liên Triều, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thậm chí còn nói rằng sự thống nhất hai miền ở Bán đảo Triều Tiên là không khả thi. Ông Kim Jon Un cũng cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc là nguyên nhân chính gây ra những căng thẳng dai dẳng ở khu vực này.

“Chúng ta cần thiết lập một lập trường mới về quan hệ liên Triều và chính sách thống nhất. Bây giờ chúng ta cần thừa nhận thực tế và làm rõ mối quan hệ với Hàn Quốc”, ông Kim nêu rõ.

Mối quan hệ liên Triều luôn rơi vào trạng thái căng thẳng, đặc biệt trong 2 năm qua. Trong khi đó, Hàn Quốc và Mỹ thường xuyên tập trận chung gần biên giới với Triều Tiên. Để đáp lại, Triều Tiên cũng không ngừng tiến hành các vụ thử tên lửa ở mức kỷ lục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại