Triệt phá đường dây dùng taxi bán lẻ ma túy tại Hà Nội

Võ Nam/VOV.VN |

Đối tượng Nguyễn Huy Phương thường dùng taxi với những tài xế quen để giao ma túy cho khách hàng theo kiểu "ship hàng".

Hình ảnh tang vật và hai đối tượng trong vụ án.

Hình ảnh tang vật và hai đối tượng trong vụ án.

Ngày 28/5, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Phương (SN 1984 ở tổ 4, phường Phúc Đồng, quận Long Biên) về hành vi Mua bán trái phép chất ma tuý, khởi tố Lưu Xuân Hồng (SN 1984 ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên) về hành vi Che giấu tội phạm.

Liên quan đến vụ án, cơ quan công an đã thu giữ 1,2kg ma tuý đá phethametamin, 138,82gram ketamine, 38,79 gram MDMA, đồng thời bắt giữ 4 đối tượng là khách mua ma túy.

Cơ quan công an làm rõ, để che dấu hoạt động mua bán ma tuý, Nguyễn Huy Phương mỗi tháng thay đổi nhà trọ một lần nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Lần cuối trước khi bị phát hiện, Nguyễn Huy Phương thuê nhà trọ tại toà nhà Kim khí Thăng Long, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng.

Vào tối 27/3, Nguyễn Huy Phương gọi lái xe taxi quen là Lưu Xuân Hồng qua nhà trọ của Phương để đi giao ma tuý cho khách. Mật phục theo dõi, khi các đối tượng đến khu sân bóng ngõ 12 Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, đang giao 2 túi nilon chứa hơn 1kg ma tuý đá cho khách thì bị tổ công tác bắt quả tang.

Khám xét trên xe taxi, tổ công tác phát hiện nhiều gói ma tuý nhỏ giấu dưới sàn xe. Tại nhà trọ của Phương, các trinh sát tiếp tục thu giữ số lượng lớn ma tuý các loại.

Theo lời khai của đối tượng, Nguyễn Huy Phương thường xuyên sử dụng phương tiện taxi, với những tài xế quen biết để thực hiện hành vi giao ma túy cho khách mua lẻ theo kiểu "ship hàng". Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại