"Treo" khách sạn lơ lửng trên thiên thạch ở độ cao 50.000km! Chỉ có thể là Mỹ

Huỳnh Huy Chương |

Một công ty ở New York (Mỹ) vừa lên kế hoạch xây dựng một tòa tháp treo lơ lửng trên một tiểu hành tinh để giúp con người du lịch khắp thế giới trong một ngày.

Công ty Clouds Architecture Office ở New York đã lên kế hoạch táo bạo về dự án xây dựng một tòa nhà không... tiếp xúc với bề mặt Trái Đất.

Được biết, ý tưởng này sẽ treo một tòa tháp mang tên tháp Analemma lơ lửng trên một tiểu hành tinh quay quanh Trái Đất ở độ cao 50.000 km.

Treo khách sạn lơ lửng trên thiên thạch ở độ cao 50.000km! Chỉ có thể là Mỹ - Ảnh 1.

Phải nói đây là ý tưởng cực kỳ táo bạo của con người.

Việc xây dựng tòa tháp được tiết lộ rằng có thể xây bất cứ đâu trên thế giới, sau đó chi việc vận chuyển đến đúng vị trí treo chính.

Tuy nhiên, về theo dự tính các phân của tòa tháp sẽ được xây dựng ở Dudai.

Treo khách sạn lơ lửng trên thiên thạch ở độ cao 50.000km! Chỉ có thể là Mỹ - Ảnh 2.

Tòa tháp sẽ di chuyển khắp Trái Đất

Việc treo tòa nhà sẽ được sử dụng loại cáp có độ bền cực cao tên hệ thống Hỗ trợ Quỹ đạo đa dụng (UOSS) nên tính an toàn về mặc lý thuyết đã được đảm bảo.

Tòa tháp sẽ chia ra những phần nhất định, khu vực kinh doanh sẽ nằm cuối dưới của tháp, khu nghỉ ngơi và sinh hoạt sẽ được bố trí hai phần ba tòa tháp.

Không những thế, những người sống trên đấy có có thể làm vườn như trên mặt đất. Có khu mua sắm vui chơi giải trí rất đầy đủ.

Treo khách sạn lơ lửng trên thiên thạch ở độ cao 50.000km! Chỉ có thể là Mỹ - Ảnh 3.

Nó sẽ sớm được thi công trong tương lai.

Điều thú vị nhất chính là tòa tháp này sẽ được lắp đặt những tấm pin Mặt Trời, nước sử dụng sẽ từ sự ngưng tụ mây mưa, tất cả đều từ thiên nhiên mà không có bất cứ sự ô nhiễm nào.

Theo CEO Dezeen, quỹ đạo của tiểu hành tinh sẽ cùng với tòa tháp di chuyển hình số 8 giữa Bắc và Nam bán cầu.

Treo khách sạn lơ lửng trên thiên thạch ở độ cao 50.000km! Chỉ có thể là Mỹ - Ảnh 4.

Khó tưởng tượng ra lại có ý tưởng "điên rồ" này

Ý tưởng này với tham vọng "khống chế một tiểu hành tinh" của loài người. Ngay cả NASA cũng đã lên kế hoạch cho nhiệm vụ điều khiển quỹ đạo tiểu hành tinh vào năm 2021.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại