Trâu "điên" lao vào tấn công tê giác nặng hơn 2 tấn, kẻ thua cuộc chảy cả máu đầu

Hoa Hướng Dương |

Một cuộc chiến không cùng hạng cân nhưng lại có kết quả rất bất ngờ.

Một con trâu rừng châu Phi (Syncerus caffer) khi sống chung với những động vật hoang dã khác như linh dương châu Phi, tê giác... đã có những biểu hiện rất lạ. Nó thường xuyên dùng sừng húc xuống đất và hất đất cát lên hay thậm chí húc vào một thân cây khô.

Trâu điên lao vào tấn công tê giác nặng hơn 2 tấn, kẻ thua cuộc chảy cả máu đầu - Ảnh 1.

Trâu rừng châu Phi đại chiến tê giác. Ảnh: Flirk

Sẽ chẳng có gì đáng nói với hành vi này nếu không có việc con trâu này sau đó lại tấn công bất cứ thứ gì mà nó cảm thấy gai mắt, kể cả một con tê giác to lớn vượt trội so với nó (một con trâu rừng châu Phi đực trưởng thành nặng 1.000kg, trong khi đó con tê giác nặng tới 2.400 kg).

Bất chấp kích thước khổng lồ của đối thủ, con trâu "điên" lao vào cuộc đọ sức và không ít lần bị tê giác húc lăn ra đất, tuy nhiên điều đó cũng không làm con trâu bớt hung hăng. Điều bất ngờ là kẻ thua cuộc lại chính là tê giác.

Nó bị thương khá nặng và bị rách và chảy máu ở phần đầu sau cuộc đọ sức với trâu rừng, con trâu vì thế càng trở nên hung hăng vì cho rằng không còn đối thủ. Những ngày sau đó, nó liên tục dương oai và đuổi cho tê giác phải bỏ chạy.

Người ta đã phải tiêm thuốc mê và cưa bớt sừng để tránh việc con trâu này tiếp tục làm bị thương các con vật khác.

Trâu điên lao vào tấn công tê giác nặng hơn 2 tấn, kẻ thua cuộc chảy cả máu đầu - Ảnh 3.

Người ta phải tiến hành cưa sừng và mài cho phần nhọn tù đi. Ảnh: Cắt từ video trong bài

Xem video:

Trâu rừng châu Phi đọ sức tê giác. Nguồn: AnimalKingdom

Nguồn: Animal Kingdom

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại