Tranh giành khách, tài xế xe ôm rút dao đâm đồng nghiệp tử vong

Hoàng Hải |

Xảy ra mâu thuẫn, xô xát vì tranh giành khách, Tuyên đã rút dao đâm đồng nghiệp là anh Cư tử vong.

Theo đó, vào khoảng 11h ngày 14/6, Công an phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm nhận tin báo về một vụ án mạng xảy ra tại khu vực chân cầu Thăng Long.

Sau khi nhận tin báo, công an đã có mặt tại hiện trường phong tỏa và tìm hiểu vụ việc. Bước đầu, Công an quận Bắc Từ Liêm xác định vụ án xảy ra tại chân cầu Thăng Long, đoạn đối diện khu đô thị Nam Thăng Long, thuộc địa bàn phường Xuân Đỉnh.

Nguyên nhân vụ án mạng đau lòng xuất phát từ mâu thuẫn tranh giành khách giữa 2 tài xế xe ôm.

Trong lúc tranh giành khách, tài xế xe ôm tên Cư (37 tuổi, tạm trú tại phường Xuân Đỉnh) dùng tay đấm tài xế Tuyên (31 tuổi, quê tại tỉnh Hà Nam). Sau đó, Tuyên chạy ra xe rút một con dao tiến lại đâm anh Cư vào vùng ngực khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại