Tranh cãi giữa Mỹ-TQ về nguồn gốc COVID-19: Chỉ với 2 chữ "kém cỏi", TT Trump lại vừa thêm dầu vào lửa?

Hồng Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng đại dịch COVID-19 chính là "sai lầm khủng khiếp", hoặc là "sự kém cỏi" của Trung Quốc - nơi khởi phát dịch bệnh, theo Business Times.

Cụ thể, trong cuộc họp báo hôm 7/5 vừa qua tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã nhấn mạnh trước báo giới: "Đáng ra [virus corona] nên được ngăn chặn ngay từ nguồn. Lẽ ra [đại dịch] nên được ngăn chặn ngay từ nơi khởi phát. Việc đó đáng ra phải dễ dàng, nhưng có 'điều gì đó' đã xảy ra. 'Chuyện gì đó' đã xảy ra".

"Hoặc là họ [Trung Quốc] đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp - hoặc đó là sự kém cỏi của họ. 'Một người nào đó' đã ngu ngốc và không hoàn thành công việc mà người đó lẽ ra phải làm. Điều này quá tệ", Tổng thống Trump nói.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News hôm 3/5, Tổng thống Trump cũng từng nói đại dịch COVID-19 là "sai lầm khủng khiếp" của Trung Quốc: "Tôi cho rằng họ đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp nhưng không muốn thừa nhận điều đó", tuy nhiên ông không hề đưa ra bất cứ bằng chứng nào cho lập luận này.

Tính đến 16h ngày hôm nay (7/5), trên toàn thế giới đã xác nhận hơn 3,9 triệu ca nhiễm và gần 271 ngàn ca tử vong do COVID-19. Chỉ tính riêng tại Mỹ - quốc gia bị đại dịch ảnh hưởng nặng nề nhất trên toàn cầu - đã có gần 1,3 triệu ca nhiễm và gần 77 ngàn ca tử vong được ghi nhận.

Đại dịch COVID-19 đã lây lan đến hơn 180 quốc gia trên thế giới, theo Tổng thống Trump.

Tuyên bố trên được ông Trump đưa ra trong bối cảnh giữa Mỹ và Trung Quốc đang nổ ra cuộc tranh cãi "nảy lửa" về nguồn gốc của virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm phổi cấp (COVID-19).

Ngoài Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và nhiều quan chức khác trong chính quyền Mỹ cũng đồng loạt "chĩa mũi dùi" vào Trung Quốc trong các vấn đề liên quan tới đại dịch COVID-19, đặc biệt là nguồn gốc của virus SARS-CoV-2.

Về phía Trung Quốc, các quan chức chính quyền Bắc Kinh và các phương tiện truyền thông trung ương đã bác bỏ những lời cáo buộc của phía Mỹ và nói rằng đây là "chiêu bài" phục vụ cuộc bầu cử sắp tới của Mỹ nhằm gia tăng tỉ lệ tái đắc cử của ông Trump.

Bên cạnh Mỹ, một số quốc gia khác, bao gồm Australia, đã kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 và yêu cầu Trung Quốc cho phép các điều tra viên tiếp cận. Tuy nhiên, Mỹ hầu như chỉ có một mình trên "chiến tuyến" ủng hộ giả thuyết virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại