TQ: Xem TV, sốc khi thấy cô gái lạ nằm trên giường nhà mình

Đăng Nguyễn |

Người phụ nữ Trung Quốc sở hữu căn biệt thự trị giá 106 tỷ đồng bị sốc khi thấy có cô gái lạ nằm trên giường ở phòng ngủ khi tình cờ xem một bộ phim truyền hình.

Theo SCMP, người phụ nữ thuê công ty quản lý bất động sản trông coi hộ căn villa khi cô không có ở đó. Trong quãng thời gian này, công ty đã nhiều lần cho đội ngũ quay phim vào trong căn nhà, dựng cảnh quay có thu phí mà chủ nhà không hề hay biết.

Người phụ nữ họ Lin, chủ căn villa, chỉ biết căn nhà của mình bị người khác sử dụng khi cô xem bộ phim trên truyền hình vào tháng 9.2019. Cô nói mình bị sốc khi thấy có cô gái lạ là nữ chính trong phim, ngủ trên gường của cô.

Theo truyền thông Trung Quốc, Lin mua căn villa ở Từ Khê, tỉnh Chiết Giang vào năm 2014 với giá 30 triệu nhân dân tệ (khoảng 106 tỷ đồng).

Lin sống chủ yếu ở Hàng Châu, chỉ đôi khi mới đến ở tại villa, nên vào năm 2015, cô ký hợp đồng với một công ty quản lý bất động sản, để trông coi hộ căn villa này. Người phụ nữ bàn giao chìa khóa căn villa cho đại diện công ty theo hợp đồng.

Đến khi sự việc bại lộ, Lin nói cô phát hiện có 60 cảnh quay được thực hiện trong căn villa của mình, bao gồm cả phòng ngủ chính. Đội ngũ quay phim do bất cẩn còn làm hư hại nhiều tài sản trong nhà.

Cuối năm 2019, Lin nộp đơn kiện lên Tòa án Nhân dân Từ Khê, kiện hai đơn vị quay phim và công ty quản lý bất động sản. Cô yêu cầu bồi thường 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng).

Cô cũng kiện các trang web chiếu phim trực tuyến vì chiếu bộ phim có hình ảnh bên trong nhà mình, yêu cầu bồi thường 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7 tỷ đồng).

Theo phán quyết ngày 9.3, tòa án yêu cầu đơn vị quay phim và công ty quản lý bất động sản phải bồi thường 400.000 nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ đồng) vì sử dụng căn biệt thự khi chủ nhà chưa cho phép.

Tòa án bác bỏ đơn kiện thứ 2, cho rằng căn villa từng được dùng để làm nhà mẫu nên và chủ nhà không có bất kì thay đổi gì, nên không được coi là không gian riêng tư.

Luật sư của Lin tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết ngày 9.3 của tòa án. “Một căn villa từng được dùng làm nhà mẫu thì không được coi là nơi ở riêng tư?”, luật sư Wang Qinbao đại diện cho cô Lin, nói. “Chúng tôi không chấp nhận phán quyết này và sẽ kháng cáo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại