TQ: Ngư dân có đánh cá phi pháp cũng không phải lý do để Hàn Quốc "nã" 700 phát đạn

Hải Võ |

Chiều 3/11, Sở lãnh sự Bộ ngoại giao Trung Quốc đã triệu Đại sứ Hàn Quốc để nêu lập trường về vụ tàu cá Trung Quốc bị cảnh sát biển Hàn Quốc bắn 700 phát đạn mới đây.

Ngày 4/11, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố, việc ngư dân nước này tác nghiệp trái phép không thể trở thành lý do để các cơ quan công quyền Hàn Quốc, như lực lượng cảnh sát biển, sử dụng hỏa lực.

Bà Hoa khẳng định, số lần tàu cá nước này vi phạm ở vùng đặc quyền kinh tế Hàn Quốc đã giảm đáng kể so với năm 2015. Bà yêu cầu phía Hàn Quốc "bình tĩnh và kiềm chế trong quá trình chấp pháp, bảo đảm an toàn về tài sản và sinh mạng cho ngư dân Trung Quốc".

Hãng tin Yonhap cho hay, đại diện Bộ ngoại giao Hàn Quốc hôm 3/11 đã phản bác chất vấn của Bắc Kinh rằng cảnh sát biển Hàn Quốc cố ý chấp pháp bạo lực nhằm vào tàu cá Trung Quốc.

Seoul nói rằng việc cảnh sát biển nước này phải sử dụng súng máy M60 để trấn áp xuất phát từ "nguyên nhân căn bản" là các tàu cá Trung Quốc đã đánh bắt trái phép, ngư dân Trung Quốc "chống đối lực lượng chấp pháp một cách thô bạo và có tổ chức".

Trước đó, Bộ ngoại giao Hàn Quốc hôm 2/11 cũng triệu Tổng lãnh sự Trung Quốc để tỏ thái độ phản đối mạnh mẽ.

Căng thẳng Trung-Hàn liên quan đến vấn đề đánh cá một lần nữa leo thang hôm 1/11, khi lực lượng cảnh sát biển Hàn Quốc phải bắn 600 đến 700 phát đạn súng máy M60 để giải tỏa khoảng 30 tàu cá Trung Quốc tìm cách cản trở họ áp tải 2 tàu cá vi phạm về cảng Incheon.

Hôm 11/10, chính phủ Hàn Quốc đã triệu tập hội nghị thảo luận đối sách nhằm vào hoạt động đánh cá trái phép của Trung Quốc và quyết định cho phép cảnh sát biển "trong trường hợp cần thiết có thể đâm va hoặc nổ súng vào thân tàu cá Trung Quốc chống đối".

TQ: Ngư dân có đánh cá phi pháp cũng không phải lý do để Hàn Quốc nã 700 phát đạn - Ảnh 1.

Cảnh sát biển Hàn Quốc (Ảnh: Sina)

Tờ Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời nhà nghiên cứu biển người Trung Quốc, ông Úc Chí Vinh nói rằng, địa điểm xảy ra vụ nổ súng hôm 1/11 được Hàn Quốc xem như vùng biển do nước này quản lý, nhưng ngư dân Trung Quốc lại xem đó là "ngư trường truyền thống".

Ông Úc cho rằng, việc Hàn Quốc đem phương thức quản lý ngư nghiệp trong lãnh hải áp dụng vào "vùng biển quản hạt" và nổ súng với ngư dân Trung Quốc là "vi phạm quy tắc quốc tế", "không nhân đạo".

"Nổ súng nổ pháo là hành động nhằm vào quốc gia đối địch. Ngư dân chỉ là những người tay không tấc sắt, không nên áp dụng cách này," ông Úc nói.

Chuyên gia thuộc Sở nghiên cứu các vấn đề quốc tế (Trung Quốc) Dương Hy Vũ chỉ trích cảnh sát biển Hàn Quốc sử dụng vũ lực với tàu cá Trung Quốc sẽ "ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ hai nước".

Trong bài xã luận hôm 2/11, tờ Hoàn Cầu cũng tuyên bố nếu lực lượng chấp pháp Hàn Quốc "tàn sát ngư dân Trung Quốc chỉ vì trộm mấy con cá" thì "nhân dân Trung Quốc sẽ không chấp nhận".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại