TP HCM: Tổng số người cách ly tích lũy là 4.211 người, trong đó có nhiều cán bộ công an

Quốc Chiến |

Con số bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở TP HCM hiện là 17 người, hàng trăm người khác cũng đang được cách ly, theo dõi để phòng chống lây nhiễm.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19, đến 07 giờ ngày 20/3/2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) tại TP HCM cụ thể như sau:

Số trường hợp nhiễm Covid-19 ở TP HCM được xác định: 17 trường hợp (3 trường hợp đã khỏi bệnh và xuất viện. Trong số đó, ngày 19/3 xác định thêm 05 trường hợp nhiễm mới gồm bệnh nhân 79, 80, 81, 82, 83. Hiện nay, các bệnh nhân đang được cách ly điều trị và theo dõi.

Cũng theo trung tâm, tổng số người nghi ngờ mắc bệnh là 201 người. Trong ngày 19/3, thành phố có thêm 24 trường hợp nghi ngờ. Trong số đó, 197 trường hợp có kết quả âm tính, 3 trường nhiễm đã được công bố nhiễm Covid-19.

Một trong số các ca nhiễm Covid-19, người đàn ông quốc tịch Anh đến công an phường Thảo Điền (quận 2) đăng ký tạm trú ngày 17/3. Sau khi bị sốt, bệnh nhân này đến khám ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, kết quả dương tính với Covid-19.

Ngày 19/3, 3 cảnh sát khu vực phường Thảo Điền tiếp xúc với bệnh nhân nói trên đã được đưa đi cách ly tập trung. Những người tiếp xúc với 3 cán bộ nói trên cũng được cách ly tại địa phương, xét nghiệm theo dõi tình trạng sức khỏe. 

Trong số đó, nhiều cán bộ công an tiếp xúc với đồng đội cũng phải cách ly tại địa phương, quận 2 đã điều động cán bộ công an ở phường khác hỗ trợ phường Thảo Điền. Cơ quan chức năng cũng đang rà soát những người khác tiếp xúc với bệnh nhân người Anh nói trên để có biện pháp phòng chống lây nhiễm kịp thời.

TP HCM: Tổng số người cách ly tích lũy là 4.211 người, trong đó có nhiều cán bộ công an - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng TP HCM đang tăng cường các khu vực cách ly để phòng chống dịch.

"Tổng số người cách ly tích lũy tại các điểm cách ly tập trung của quận/huyện là 797, trong đó đang còn cách ly là 500, hết thời gian cách ly là 297 người.

Tổng số người cách ly tích lũy tại các điểm cách ly tập trung của thành phố là 3.024 người, trong đó đang còn cách ly là 2.490, hết thời gian theo dõi là 534 người.

Tổng số người cách ly tích lũy tại nhà là 4.211 người, trong đó đang còn cách ly là 633, hết thời gian cách ly là 3.578 người", thông báo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM nêu rõ.

Bên cạnh đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM cũng thông báo về tình hình các bệnh nhân tại TP HCM:

Về bệnh nhân quốc tịch Cộng hòa Czech (bệnh nhân 53) tiếp xúc tổng cộng 160 người, 138/138 trường hợp lấy mẫu xét nghiệm đều có kết quả âm tính.

Về bệnh nhân quốc tịch Latvia (bệnh nhân 54) được xác minh tiếp xúc với 152 người. Trong đó số người có địa chỉ tại TP HCM là 117 trường hợp, lấy mẫu 47/47 trường hợp có kết quả âm tính.

Trường hợp bệnh nhân tại ngụ Nguyễn Thị Tần, quận 8 (bệnh nhân 64) tiếp xúc là 90, trong đó 20 người tiếp xúc trên chuyến bay EK392 đang xác minh.

Ngoài ra, 70 người tiếp xúc có tại TP HCM, lấy mẫu xét nghiệm 46/58 có kết quả âm tính, số còn lại chưa có kết quả.

Trường hợp bệnh nhân tại quận Gò Vấp làm việc cùng công ty với bệnh nhân 45, bệnh nhân 48 tiếp xúc là 31 người. Trong đó 18/22 người có kết quả âm tính, số còn lại đang xác minh theo dõi thêm.

Trường hợp bệnh nhân tại chung cư Park View (quận 7) tiếp xúc là 41. Trong đó lấy mẫu 24 trường hợp, 20 người có kết quả âm tính, số còn lại đang tìm kiếm và theo dõi thêm.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng thông tin về chuyến bay QR974 ngày 02/3/2020 (bệnh nhân 34 ở Bình Thuận từng đi) có 29 hành khách đã xác minh sống tại thành phố. Trong đó, 28 người làm xét nghiệm và đều có kết quả âm tính.

Người cùng tham dự thánh lễ với bệnh nhân 61 ở Malaysia tại TP.HCM hiện xác minh được 44 trường hợp. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm 23 người, 16/23 có kết quả âm tính.

TP HCM: Tổng số người cách ly tích lũy là 4.211 người, trong đó có nhiều cán bộ công an - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại