TP HCM: Sập giàn giáo công trình xây dựng, 2 người thương vong

Minh Toàn |

Hai công nhân đang thi công trên tầng 9 của công trình thì giàn giáo bất ngờ đổ sập. Hậu quả khiến một người tử vong, người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch.

Đến 19h ngày 18/4, Công an quận Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân thương vong trên địa bàn.

TP HCM: Sập giàn giáo công trình xây dựng, 2 người thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường nơi 2 công nhân rơi xuống.

Nạn nhân tử vong được xác định là Võ văn Điền (SN 1992, ngụ xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè). Riêng nạn nhân Nguyễn Văn Thanh Tâm (SN 1993, ngụ tỉnh An Giang) nguy kịch đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, anh Điền và anh Tâm cùng nhóm công nhân đang tiến hành thi công ở tầng 9 của công trình xây dựng nhà ở tái định cư có quy mô khoảng 21 tầng, nằm trên đường Cây Keo, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP HCM.

Trong quá trình thi công bất ngờ giàn giáo của công trình trên đổ sập khiến cho anh Điền và anh Tâm rơi từ tầng 9 của tòa nhà xuống dưới đất.

TP HCM: Sập giàn giáo công trình xây dựng, 2 người thương vong - Ảnh 2.

Công trình nơi xảy ra vụ việc.

Theo quan sát tại hiện trường, tại vị trí nơi 2 nạn nhân rơi xuống đất, cọc sắt làm trụ đỡ đã bị bung rời cùng nhiều đoạn dây cáp cố định vào tường treo lơ lửng trên không.

TP HCM: Sập giàn giáo công trình xây dựng, 2 người thương vong - Ảnh 3.

Công an có mặt tại hiện trường.

Thông tin từ phía bệnh viện quận Thủ Đức, anh Tâm đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Chủ đầu tư công trình nhà ở nói trên là Công ty TNHH TV & KD Nhà Đạt Gia – hiện chưa cho biết các thông tin cụ thể liên quan vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại