TP HCM: Để người dân lấn chiếm kênh rạch, lãnh đạo sẽ bị kỷ luật

Trường Nguyên |

Chủ tịch UBND TP HCM khẳng định, chính việc quản lý yếu kém của cơ quan chức năng để người dân lấn chiếm kênh rạch nên hiện nay công tác chống ngập gặp khó khăn.

Báo cáo tình hình ngập nặng trong 9 tháng năm 2016, ông Sử Ngọc Anh cho biết, trên địa bàn TP xảy ra 79 trận mưa tập trung vào tháng 5, 6, 7, 8 với vũ lượng mưa từ 10-159,6mm, gây ngập 38 tuyến đường do mưa vượt tần suất thiết kế cống thoát nước.

Đặc biệt, cuối tháng 9 liên tục xảy ra mưa lớn với vũ lượng hơn 200 mm khiến 59 tuyến đường bị ngập khiến đời sống người dân đảo lộn.

Nguyên nhân gây ngập nặng được xác định là do mưa lớn bất thường, lượng mưa vượt quá công suất của hệ thống thoát nước cũng như nhiều khu vực kênh rạch bị lấn chiếm gây tắc nghẽn dòng chảy.

Nói về nguyên nhân, ông Lê Văn Khoa – Phó chủ tịch UBND TP khẳng định việc thiếu ý thức của người dân như xả rác thải, lấn chiếm kênh rạch nhưng điều này xuất phát từ sự chủ quan và quản ký yếu kém của những cơ quan phụ trách.

"Chúng ta quản lý thế nào để người ta xây nhà cửa lấn chiếm kênh rạch giải quyết được để bây giờ gặp nhiều khó khăn xử lý.

Để làm dự án cải tạo kênh rạch thì phải giải tỏa, phải đền bù. Nếu chúng ta quản lý tốt thì không khó khăn thế này. Bây giờ tôi đề nghị, cống xả ở địa phương nào bị chiếm dụng thì lãnh đạo ở đó phải chịu trách nhiệm hoặc là bị kỷ luật", ông Khoa đề xuất.

Phó chủ tịch UBND kể, tại khu phố 4 phường Hiệp Bình Chánh quận Thủ Đức có con rạch rất sạch và thông thoáng do người dân ở khu phố tự quản rất tốt, ko có chuyện xả rác.

"Họ kể với tôi mỗi năm khu phố góp vốn tự nạo vét ba lần. Tôi đề nghị khen thưởng cho khu phố này. Từ đó rút ra nếu chúng ta tuyên truyền người dân tốt, quản lý tốt thì sẽ có sản phẩm tốt. Nhưng bây giờ nhiều nơi còn xả rác ghê gớm, kinh khủng quá".

TP HCM: Để người dân lấn chiếm kênh rạch, lãnh đạo sẽ bị kỷ luật - Ảnh 1.

Nhiều kênh rạch tại TP.HCM bị người dân lấn chiếm gây ngập nặng.

Ông cũng đề xuất, để bớt phiền hà cho người dân do gặp sự cố hư hỏng xe khi bị ngập nước, Trung tâm chống ngập và Sở Thông tin – Truyền thông kết hợp với các báo đài thông báo để người dân biết và tránh trong khi các giải pháp chống ngập đang triển khai.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, mùa mưa năm nay xảy ra tình trạng mùi hôi ở khu Nam TP khiến đời sống người dân đảo lộn và hạn chế nhà đầu tư vào khu Nam.

Ý thức bảo vệ môi trường của người dân còn kém, xây dựng trái phép, lấn chiếm cửa xả cống thoát nước gây ngập nhiều nơi.

Ông khẳng định, ngập nước không chỉ do mưa hay triều cường mà còn thuộc về quản lý và ý thức người dân ở một số nơi. Đối với các dòng kênh thì dứt khoát triển khai cống hộp đảm bảo quy mô thoát nước, phải giải phóng mặt bằng để đảm bảo dòng chảy.

"Để di dời một số hộ dân lấn chiếm trái phép dù chúng ta không bồi thường những sẽ phải hỗ trợ.

Chúng ta tốn môt khoảng kinh phí ngân sách khá lớn cho việc này là cái giá của quản lý yếu kém gây ra thay vì dùng làm nhiều công trình khác để nâng cấp hạ tầng đô thị thành phố", ông Phong nói.

Chủ tịch UBND yêu cầu các đơn vị liên quan, Trung tâm chống ngập phải đẩy nhanh tiến độ các dự án chống ngập đang thi công cũng như nhanh chóng có giải pháp, kế hoạch cho những dự án sắp được triển khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại