Đà Nẵng: Nam bệnh nhân nhảy lầu tự tử sau 6 giờ nhập viện

Công Thạch |

Anh Vũ nhập viện với triệu chứng đau đầu, chóng mặt và được chẩn đoán rối loạn tiền đình. Đến chiều cùng ngày bệnh nhân bất ngờ nhảy từ tầng 8 của tòa nhà điều trị xuống đất.

Sáng 29/9, Bệnh viện C Đà Nẵng thông tin, một nam bệnh nhân của khoa Nội thần kinh – Cơ xương khớp đã nhảy lầu tự tử vào chiều 28/9.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Hoài Vũ (SN 1979, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Anh Vũ là giáo viên trên địa bàn.

Trước đó, vào lúc 10h40 ngày 28/9, anh Vũ nhập viện với triệu chứng đau đầu, chóng mặt, được điều trị tại khoa Nội thần kinh – Cơ xương khớp ở tầng 5 trong tòa nhà 11 tầng. Sau đó bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn tiền đình.

Đến khoảng 15h15 cùng ngày, bệnh nhân bất ngờ nhảy từ tầng 8 của tòa nhà xuống đất. Tuy sau đó Bệnh viện đã khẩn trương tích cực cấp cứu nạn nhân nhưng do vết thương quá nặng nên anh Vũ đã tử vong.

Trước đó, vào khoảng 7h sáng 4/9, bà Trương Thị M (55 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã bất ngờ nhảy từ tầng 8 xuống tầng 3, thuộc khu nhà 11 tầng của bệnh viện.

Nạn nhân tử vong do vỡ hộp sọ, gãy xương hàm trên và dưới, gãy toàn bộ xương lồng ngực, hai tay.

Được biết, bà M nhập viện ngày 30/8 tại khoa Nội tiết với chẩn đoán đái tháo đường Type 2, rối loạn Lipid máu, rối loạn giấc ngủ.

Theo một số bệnh nhân ở cùng phòng, bà Lan không có chồng con, vừa nghỉ hưu. Những ngày điều trị trong bệnh viện, họ không thấy người phụ nữ này có biểu hiện gì bất thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại