TP HCM: Cơn mưa "vàng" giải nhiệt cho người dân sau chuỗi ngày oi bức

Gia Nguyễn |

Theo dự báo, lượng mưa và mật độ xuất hiện tại các quận không đều, có nơi mưa, nơi không, sau cơn mưa thời tiết lại oi nóng trở lại. Mưa chuyển mùa sẽ còn xuất hiện trong vài ngày tới.

Chiều 18/4, một cơn mưa "vàng" giải nhiệt đổ xuống các quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Thủ Đức... của TP HCM.

Tuy cơn mưa chỉ kéo dài khoảng 15 phút nhưng cũng rất quý giá đối với người dân TP trong thời điểm này. Sau cơn mưa thời tiết tại các quận trên dịu đi nhiều khiến người dân cảm thấy dễ chịu.

Theo Đài dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết chủ đạo hiện giờ tại TP HCM vẫn là nắng nóng tuy nhiên có một số nhiễu động tạo ra mưa cục bộ. Các nhiễu động này tồn tại trong thời gian ngắn và sẽ giảm đi trong những ngày tới.

Những ngày qua tại TP HCM và khu vực Nam Bộ xuất hiện nắng nóng là do áp cao lục địa tăng cường yếu, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông, kết hợp với rìa phía Tây áp cao cận nhiệt đới làm hạn chế mây đối lưu phát triển, trời ít mây, cường độ nắng mạnh.

Thạc sĩ Lê Đình Quyết – Phó trưởng phòng dự báo (Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ) cho biết, các hình thế thời tiết nêu trên còn hoạt động tương đối ổn định.

Vì vậy từ nay tới cuối tuần Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết ít mưa, ban ngày có nắng nóng. Miền Đông từ 34-36 độ C, có nơi xấp xỉ 37 độ C. Miền Tây 33-35 độ C, có nơi xấp xỉ 36 độ C.

Hiện tại trên biển Đông đang có áp thấp nhiệt đới, tuy nhiên cường độ không mạnh, dự báo sẽ tan trong khoảng 24 giờ tới. Áp thấp nhiệt đới này không gây ảnh hưởng đến thời tiết Nam Bộ và TP HCM.

TP HCM: Cơn mưa vàng giải nhiệt cho người dân sau chuỗi ngày oi bức - Ảnh 1.

Ảnh: L T.L.

Chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan cho biết thời điểm này, thời tiết đang có dấu hiệu chuyển mùa. Nguyên nhân là nắng nóng kéo dài kèm theo oi bức tạo lượng ẩm nhiều. 

Lượng mưa và mật độ mưa xuất hiện không đều, có nơi mưa, nơi không, sau cơn mưa thời tiết lại oi nóng trở lại. Mưa chuyển mùa sẽ còn xuất hiện trong vài ngày tới, trong cơn mưa có thể kèm theo dông sét, lốc xoáy.

Ông Đăng Văn Dũng, Phó giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết thêm tình hình thời tiết, thủy văn năm nay sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, cần chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Tháng 4 và nửa đầu tháng 5 là thời kỳ nắng nóng cao điểm ở khu vực Nam bộ, các đợt nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng nhưng chủ yếu ở các tỉnh miền Đông Nam bộ, nhiệt độ cao nhất tại khu vực miền Đông Nam bộ và TPHCM phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại