Bất ngờ tuyên bố của Tổng thống Venezuela về kế hoạch mua tên lửa Iran: Đó là một ý hay!

Trà Khánh |

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho rằng với mối quan hệ giữa nước này và Iran hiện tại, việc Caracas mua tên lửa từ Tehran không phải là việc quá khó.

Tuyên bố trên được Tổng thống Nicolas Maduro đưa ra trong một cuộc họp với nội các vào hôm 23/8, sau khi có truyền thông Colombia cho đăng tải các báo cáo cho thấy Venezuela đang xem xét kế hoạch mua các tên lửa đạn đạo từ Iran, trong bối cảnh quan hệ đồng minh giữa Caracas và Tehran ngày càng được củng cố.

Trước đó, vào tháng 5, Iran đã viện trợ một số lượng lớn xăng dầu và hàng hóa giúp Venezuela tạm thời vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế do các lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ. 

Sự hào phóng của Tehran đã giúp họ mở rộng ảnh hưởng ở Nam Mỹ đồng thời khiến Mỹ và một số quốc gia đồng minh trong khu vực lo ngại, bởi mối hệ quan hệ Iran - Venezuela hoàn toàn có thể được mở rộng sang hợp tác về quốc phòng - quân sự.

Bất ngờ tuyên bố của Tổng thống Venezuela về kế hoạch mua tên lửa Iran: Đó là một ý hay! - Ảnh 1.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Bloomberg.

"Tôi chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này, chúng ta cũng chưa từng bàn luận tới nó", Tổng thống Maduron phát biểu về thông tin nước này sẽ mua tên lửa Iran trong cuộc họp với nội các vào cuối trước tại Caracas.

Để mỉa mai cáo buộc vô căn cứ của phía Colombia, Tổng thống Maduron còn nói đùa với Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, Vladimir Padrino rằng: 

"Padrino, đây là một ý kiến không tồi, hãy nói chuyện với Iran để xem họ có những loại tên lửa tầm ngắn, tầm trung và tầm xa nào mà chúng ta cần. Với quan hệ giữa hai nước đây không phải là việc gì đó quá khó."

Theo Reuters, trước đó vào hôm 21/8, Tổng thống Colombia Ivan Duque cho biết Venezuela đang có kế hoạch mua tên lửa từ Nga cũng như hỗ trợ vũ khí cho các nhóm dân quân bán vũ trang Colombia. Tuy nhiên, Tổng thống Duque lại không đưa ra được bằng chứng cho tuyên bố trên.

Một số nhà quan sát nhận định chính quyền của Tổng thống Maduron khó có thể suy nghĩ tới việc mua sắm vũ khí mới khi nguồn lực của họ đã gần như cạn kiệt. Caracas đang dốc sức vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại hơn là theo đuổi một kế hoạch quân sự viễn vong nào đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại