Tổng thống Ukraine thừa nhận tình hình "rất khó khăn", hối thúc NATO hỗ trợ vũ khí

Kiều Anh |

Ukraine cần các vũ khí mới và các đợt vận chuyển nhanh hơn để đối phó với tình hình "rất khó khăn" khi quân đội Nga liên tục tấn công vào khu vực Donetsk ở phía Đông Ukraine, Tổng thống Zelensky cho hay ngày 29/1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

"Tình hình rất khó khăn. Bakhmut, Vuhledar và các khu vực khác ở Donetsk liên tục chứng kiến các cuộc tấn công của Nga. Đã có những nỗ lực xuyên thủng hàng rào phòng thủ của chúng tôi", ông Zelensky nói.

"Nga muốn cuộc xung đột kéo dài và khiến các lực lượng của chúng tôi kiệt sức. Vì thế, chúng tôi phải 'câu giờ' để có thêm vũ khí. Chúng tôi phải tăng cường các cuộc tiến công, tăng cường nguồn cung hậu cần và mở ra những lựa chọn vũ khí mới cho Ukraine".

Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine trước đó ngày 29/1 cho biết các lực lượng của nước này đã đẩy lùi một cuộc tấn công gần Blahodatne ở phía Đông khu vực Donetsk trong khi công ty quân sự tư nhân Wagner thông báo đã kiểm soát được ngôi làng này.

Tổng thống Zelensky kêu gọi phương Tây tăng cường hỗ trợ vũ khí chỉ vài ngày sau khi Đức và Mỹ dẫn đầu danh sách các quốc gia nhất trí hỗ trợ xe tăng hiện đại cho Ukraine.

Ngày 28/1, ông Zelensky cho biết, Ukraine cần tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất với tầm bắn lên tới 300km - loại vũ khí mà cho tới nay Washington vẫn từ chối cung cấp.

Dù vậy, theo cố vấn của Tổng thống Ukraine, các cuộc trao đổi đang diễn ra về việc cung cấp tên lửa tầm xa trong khi người phát ngôn không quân Ukraine cũng lên tiếng về các cuộc đàm phán cung cấp máy bay chiến đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại