Tổng thống Ukraine thông báo kết quả quan trọng trong chuyến thăm các nước EU

Công Thuận |

Trong chuyến thăm một số nước châu Âu của Tổng thống Zelensky, Ukraine đã nhận được thêm sự hỗ trợ quan trọng về quân sự và chính trị.

Tổng thống Ukraine thông báo kết quả quan trọng trong chuyến thăm các nước EU - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và Tổng thống Pháp Macron. Ảnh: AP

Theo trang tin UrduPoint ngày 16/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong chuyến thăm các nước châu Âu, Kiev đã nhận được cam kết về các gói hỗ trợ quân sự mới sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo của Italy, Đức, Pháp và Anh.

"Tôi đang trở về nhà (Ukraine) với các gói phòng thủ mới: nhiều vũ khí mới và mạnh mẽ hơn cho tiền tuyến, nhiều sự bảo vệ hơn cho người dân của chúng ta. Chuyến thăm cũng đạt được nhiều sự hỗ trợ chính trị hơn", ông Zelensky nói trong một bài phát biểu qua video.

Theo Tổng thống Zelensky, ông và các nhà lãnh đạo của những nước trên đã trao đổi nhằm phối hợp về lập trường trước các cuộc họp quốc tế sắp tới, bao gồm hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima của Nhật Bản và hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius (Litva).

"Công thức hòa bình của chúng tôi đã được thảo luận tại tất cả các cuộc họp, và giờ đây các đối tác của chúng tôi sẵn sàng ủng hộ công thức của Ukraine. Có nhiều sự ủng hộ hơn đối với việc chúng tôi gia nhập EU, nhiều sự đồng tình hơn rằng việc Ukraine gia nhập NATO sẽ xảy ra", ông Zelensky nói.

Từ ngày 13-15/5, Tổng thống Ukraine đã đến thăm Rome, Vatican, Berlin, Paris và London, nơi ông Zelensky đã gặp Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Giáo hoàng Francis, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Rishi Sunak.

Trong các cuộc gặp, những nước thành viên EU trên đã cam kết hỗ trợ chính trị và quốc phòng quan trọng cho Kiev. Ví dụ, Pháp cho biết sẵn sàng huấn luyện các phi công điều khiển máy bay chiến đấu của Ukraine tại Pháp và có thể triển khai ngay các chương trình huấn luyện đó.

Các nước phương Tây đã tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022. Moskva đã nhiều lần cảnh báo về việc cung cấp như vậy, cho rằng chúng sẽ kéo dài và leo thang xung đột.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại