Tổng thống Ukraine lên tiếng về khả năng sử dụng vũ khí tầm xa với Nga

Tường Minh |

Ukraine không có ý định nhắm vào lãnh thổ Nga, nếu nước này nhận được vũ khí tầm xa của phương Tây, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky khẳng định.

Tổng thống Ukraine lên tiếng về khả năng sử dụng vũ khí tầm xa với Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Theo hãng tin TASS, tuyên bố trên được Tổng thống Ukraine đưa ra trong cuộc phỏng vấn với các phóng viên Đan Mạch bằng hình thức trực tuyến ngày 14/6.

"Không", ông Zelensky khẳng định khi trả lời câu hỏi về khả năng Ukraine sẵn sàng tấn công các mục tiêu ở Nga nếu các nước phương Tây điều động các loại vũ khí có tầm bắn trên 100 km cho Kiev.

Tổng thống Ukraine Zelensky nói thêm rằng ông đang nói về việc pháo kích nhằm vào các mục tiêu dân sự.

Tổng thống Ukraine cũng phản bác ý kiến của một phóng viên cho rằng Ukraine đang cạn kiệt các loại vũ khí thông dụng.

"Tôi không biết bạn lấy thông tin từ đâu mà nói chúng tôi hết vũ khí phổ biến, đó không phải là sự thật", Tổng thống Ukraine khẳng định.

Theo ông Zelensky, Ukraine không có đủ vũ khí hoạt động được ở khoảng cách mà nước này muốn để vượt qua lợi thế kỹ thuật của Nga và không có đủ xe bọc thép.

Trước đó, Chính quyền Mỹ cho biết tên lửa HIMARS được chuyển tới Ukraine sẽ có tầm bắn dưới 80 km. Mỹ tuyên bố rằng Ukraine đảm bảo với Washington rằng họ sẽ không sử dụng các hệ thống do Mỹ sản xuất để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại