Tổng thống Trump dọa đóng cửa biên giới

Hà Linh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 28/3 đã cảnh cáo đóng cửa biên giới phía Nam với Mexico kèm theo phàn nàn rằng Mexico và một vài quốc gia Trung Mỹ khác chưa hết mình trong ngăn chặn làn sóng người nhập cư đổ về Mỹ.

Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội Twitter: “Mexico chẳng làm gì để giúp ngăn dòng người nhập cư bất hợp pháp tới Mỹ. Họ chỉ biết nói mà không có động thái nào cả. Giống như vậy, Honduras, Guatemala và El Salvador đã nhận tiền của chúng ta trong nhiều năm mà không hành động. Đảng Dân chủ không quan tâm những luật tồi tệ như vậy. Có khả năng sẽ đóng cửa biên giới phía Nam!”.

Cảnh cáo của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra sau thông tin số lượng gia đình người nhập cư trái phép bị bắt tại biên giới tăng mạnh. Giám đốc Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ Kevin McAleenan ngày 27/3 đã hoãn kế hoạch xuất hiện trước quốc hội để di chuyển đến biên giới phía Nam. Ông McAleenan cho biết lực lượng biên phòng Mỹ đã bắt hơn 55.000 thành viên gia đình người nhập cư trái phép trong tháng 3, tăng tới 500% so với năm 2018.

Tổng thống Trump từng cáo buộc Honduras, Guatemala và El Salvador đã sử dụng sai lệch số tiền viện trợ của Mỹ. Tờ Politico (Mỹ) cho biết số tiền viện trợ có mục đích cải thiện điều kiện sống của người dân địa phương nhằm ngăn chặn tình trạng người nhập cư bất hợp pháp từ các quốc gia này tới Mỹ. Trong tháng 12/2018, Tổng thống Trump từng đe dọa cắt mọi viện trợ cho các quốc gia này.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen ngày 27/3 đã tới Honduras để thảo luận về tình vấn đề này.

Trong một diễn biến khác, nhà lãnh đạo Mỹ đang tìm biện pháp để chuyển hàng tỷ USD ngân sách cho Lầu Năm Góc sang kế hoạch xây tường biên giới với Mexico của ông.

Độc giả đọc tin gốc tại đây

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại