Ông Trump dọa, nhưng Moskva không hề sợ: Muốn Nga rời Venezuela ư? Mỹ hãy rút quân khỏi Syria trước đã!

Hồng Anh |

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, Mỹ đang hành xử như "cao bồi trong bảo tàng Louvre" trước vấn đề Venezuela.

Mỹ hành xử như "cao bồi trong bảo tàng Louvre"

Hôm 27/3 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng đe dọa Nga, đồng thời khẳng định đang cân nhắc tất cả các lựa chọn nhằm buộc Nga "rời khỏi Venezuela" trong cuộc gặp gỡ với vợ ông Guaidó tại Nhà Trắng.

Chỉ ít lâu sau khi ông Trump có phát biểu trên, phía Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng đáp trả đanh thép rằng chính quyền ông Trump cần thực hiện cam kết rút quân khỏi Syria trước khi khuyên răn người khác nên hay không nên làm gì.

"Trước khi họ [Mỹ] phát biểu nhân danh lợi ích hợp pháp của quốc gia khác, tôi cho rằng chính quyền Mỹ cần thực hiện những lời hứa của họ trước cộng đồng quốc tế trước đã", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói về lời hứa rút quân khỏi Syria của ông Trump.

Theo bà Zakharova, Mỹ đang hành xử như "cao bồi trong bảo tàng Louvre" (cư xử vô luật lệ) khi phá hoại trật tự quốc tế bằng "những động thái rối loạn và hành vi không thể dự đoán trước".

Sau khi thuyết phục quân đội đổi phe bất thành, "Tổng thống lâm thời" tự phong Juan Guaidó đã tuyên bố có thể chấp nhận nước ngoài can thiệp quân sự vào Venezuela.

Tình hình bất ổn chính trị tại Venezuela trở nên căng thẳng hơn sau vụ thân tín của ông Guaidó bị lực lương an ninh của chính quyền hợp hiến bắt giữ tại nhà riêng với cáo buộc âm mưu khủng bố.

Chỉ vài ngày sau đó, hai chiếc vận tải cơ của Nga bất ngờ xuất hiện tại Caracas, chở theo đoàn 100 quân nhân (mà Moskva khẳng định là chuyên gia quân sự) cùng gần 40 tấn hàng hóa bí ẩn.

Hôm thứ 4 (27/3), Bộ Ngoại giao Nga đã xác nhận và khẳng định rằng hai chiếc vận tải cơ mới được nước này điều tới Venezuela nằm trong một thỏa thuận được kí kết năm 2001 giữa Moskva và Caracas và không cần phải thông qua sự chấp thuận của Quốc hội Venezuela thuộc phe đối lập của ông Guaidó.  

Những động thái gần đây dường như đã khiến Washington bắt đầu mất kiên nhẫn, khi họ liên tục cảnh cáo và đe dọa chính quyền ông Maduro cũng như Moskva vì đã ủng hộ ông Maduro. 

Các quan chức cấp cao Mỹ như Ngoại trưởng Mike Pompeo, cố vấn an ninh quốc gia John Bolton đã đe dọa sẽ "không đứng yên nhìn Nga hành động", và gần đây nhất là Phó Tổng thống Mike Pence đã lên án rằng Nga có "hành động khiêu khích không được hoan nghênh" tại Venezuela.

Trong khi đó, ông Trump đã cam kết sẽ rút quân khỏi Syria "trong thời gian rất sớm", nhưng lời hứa đó vẫn đang bị trì hoãn...

Ông Trump dọa, nhưng Moskva không hề sợ: Muốn Nga rời Venezuela ư? Mỹ hãy rút quân khỏi Syria trước đã! - Ảnh 2.

Tổng thống Trump và vợ thủ lĩnh đối lập Venezuela Guaidó tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP.

Phe đối lập sắp có động thái mới?

Cũng trong ngày 27/3, thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaidó đã tuyên bố rằng lực lượng những người ủng hộ của ông sắp tiến hành loạt "hành động chiến thuật" sau cuộc biểu tình quy mô toàn quốc vào đầu tuần sau, báo RT (Nga) đưa tin. 

Đây là một động thái nằm trong "Chiến dịch Tự do" nhằm lật đổ Tổng thống hợp hiến Nicolás Maduro của phe đối lập do ông Guaidó dẫn đầu.

Cụ thể, theo thông báo được ông này đăng tải trên tài khoản Twitter cá nhân, hành động chiến thuật đầu tiên thuộc "Chiến dịch Tự do" sẽ nổ ra vào ngày 6/4 tới, với sự tham gia của "Các Ủy ban Hỗ trợ và Tự do" được thành lập trong thời gian qua. 

Trước đó, ông Guaidó cũng từng tiết lộ về hoạt động được gọi là "Chiến dịch Tự do" trong một dòng tweet tổng động viên người dân Venezuela tham gia kế hoạch này: "Sau khi toàn dân xuống đường, chúng ta sẽ cùng đi tới dinh Tổng thống và giành lại những gì thuộc về dân chúng".

Được biết, "Chiến dịch Tự do" của phe đối lập gồm 3 giai đoạn: thứ nhất là lập các nhóm hỗ trợ trên các tuyến phố, tiếp theo là lập các "ủy ban lao động" trong các ngành kinh tế của Venezuela, và cuối cùng là thiết lập "lực lượng pháp lý" trong quân đội nước này.

Từ ngày 16/3, ông Guaidó cùng các chính trị gia đối lập đã tới các bang của Venezuela nhằm tổng động viên người dân tham gia chiến dịch và lập ra các "ấp tự do" - tức tập hợp những người ủng hộ phe này. Theo tuyên bố của phe đối lập, họ đã thành lập được 50 "ấp tự do" tại 23 bang của Venezuela. 

Như vậy, loạt hành động chiến thuật của "Các Ủy ban Hỗ trợ và Tự do" thuộc giai đoạn thứ nhất trong chiến dịch từng bước lật đổ Tổng thống Maduro và chiếm chính quyền của phe đối lập.

Theo tuyên bố mới nhất của ông Guaidó về chiến dịch này, các "ấp tự do" được dự kiến sẽ đồng loạt "nổi dậy", tiến về dinh Tổng thống Venezuela khi ông phát đi tín hiệu. 

Mặc dù vậy, theo RT, dù ông Guaidó liên tục kêu gọi người dân xuống đường và gia tăng sức ép lên Tổng thống Maduro, nhưng không rõ ông này có bao nhiêu người ủng hộ tại Venezuela. 

Trong một diễn biến khá bất ngờ, hôm 26/3 vừa qua, xe hơi của ông Guaidó đã bị người dân tấn công trong khi ông này đang chờ đèn đỏ. Phía Mỹ đã nhanh chóng đổ lỗi cho ông Maduro về vụ việc này.

Đang dừng đèn đỏ, xe ô tô của Tổng thống Venezuela tự phong bất ngờ bị tấn công

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại